Hải tặc Somali mở rộng phạm vi hoạt động

(VnMedia) - Hôm nay (26/3), hãng tin Tân Hoa Xã trích lời Đô đốc Hải quân Mỹ Mark Fitzgeradl cảnh báo rằng hải tặc Somali hiện nay đang mở rộng tầm hoạt động tới các khu vực ngoài khơi xa hơi.

Lực lượng hải quân Italy khống chế một tên hải tặc. Phát biểu tại một cuộc họp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, Đô đốc Fitzgerald cho biết hải tặc Somali giờ đây có thể mở rộng phạm vi hoạt động tới khu vực nam Mozambique và thậm chí đến tận khu vực phía đông của Ấn Độ trên biển Ấn Độ Dương. Theo Đô đốc Fitzgerald, những mối đe dọa tại hai khu vực này thực sự là một thử thách đối với vấn đề an ninh năng lượng. Khoảng 50% lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua Vịnh Aden và đi vào Địa Trung Hải. Ngoài ra, các quốc gia ở phía Tây Phi như Angola và Nigeria, chiếm sản lượng từ 5 đến 6% lượng dầu của thế giới, hiện nay cũng đang bị đe dọa bởi nạn hải tặc. Một trong những vụ cướp biển gần đây nhất xảy ra tại khu vực cách đất liền Somali tới 1.600 km vào ngày 23/3 vừa qua. Khu vực này thậm chí còn gần Ấn Độ hơn so với Somali và cách hành lang bảo vệ của lực lượng hải quân quốc tế tới 560 km. Tuy nhiên, theo Đô đốc Fitzgerald, hải tặc tại các khu vực cách xa đất liền Somali thường có xu hướng ít hung hăng hơn, chúng chỉ cướp tàu và đòi tiền chuộc. Trong khi đó, cướp biển tại khu vực Tây Phi có thường nguy hiểm hơn. Ngoài việc đòi tiền chuộc, chúng còn giết chết cả con tin. Đô đốc Fitzgerald hiện là Tư lệnh của Lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi có căn cứ đóng tại Italy. Ngoài ra, ông còn giữ cương vị chỉ huy sứ mệnh của NATO tại Balkans, Iraq và Địa Trung Hải. An Khánh - (Theo THX)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=189205