Hải tặc Somalia bắt cóc tàu vận tải Trung Quốc

Tàu bị bắt cóc ở Ấn Độ Dương, tại vùng biển cách Seychelles 550 hải lý về phía Đông Bắc và cách bờ biển phía Đông Somalia 700 hải lý.

Lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU NAVFOR) thông báo tàu vận tải cỡ lớn của Trung Quốc mang tên "Đức Tân Hải" (De Xin Hai) đã bị hải tặc Somalia bắt cóc ngày 19/10. Tàu bị bắt cóc ở Ấn Độ Dương, tại vùng biển cách Seychelles 550 hải lý về phía Đông Bắc, và cách bờ biển phía Đông Somalia 700 hải lý. Chiếc tàu trên với thủy thủ đoàn gồm 25 người đều là công dân Trung Quốc bị bắt cóc khi đang trong hải trình từ Nam Phi tới Ấn Độ. Máy bay tuần tra của EU NAVFOR đã phát hiện trên boong tàu có nhiều tên cuớp biển và xung quanh tàu có một số xuồng nhỏ hải tặc thường sử dụng trong các vụ tấn công. EU NAVFOR cho biết hiện chưa rõ hướng đi của tàu sau khi bị bắt cóc, song lực lượng này đang theo dõi sát tình hình. Sau khi vụ việc xảy ra, chủ sở hữu tàu là Công ty TNHH Tàu Đại dương Thanh Đảo đã lập tức thông báo với Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Trung Quốc. Bộ Giao thông Trung Quốc ngày 20/10 cho biết các cơ quan hữu quan của chính phủ đang nỗ lực giải cứu tàu bị bắt cóc. Với tàu trên của Trung Quốc, hiện hải tặc Somalia đang giữ tổng cộng sáu tàu bắt cóc. Kể từ đầu năm 2009 đến nay hải tặc Somalia đã tiến hành 179 vụ tấn công và đã bắt cóc thành công 52 tàu./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hai-tac-somalia-bat-coc-tau-van-tai-trung-quoc/200910/21169.vnplus