Hai tàu chiến Ấn Độ lần đầu tiên cập Cảng Cam Ranh

Sáng nay (30/5), hai tàu chiến đầu tiên thuộc hạm đội Miền Đông của Hải quân Ấn Độ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh trong vùng vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.

(ĐSPL) - Sáng nay (30/5), hai tàu chiến đầu tiên thuộc hạm đội Miền Đông của Hải quân Ấn Độ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh trong vùng vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tàu INS Satpura cập cảng Cam Ranh (Ảnh: Thanh niên)

Tàu INS Satpura cập cảng Cam Ranh (Ảnh: Thanh niên)

Cụ thể, theo Tuổi trẻ, hai tàu chiến là tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và khinh hạm tên lửa INS Kirch cùng 580 thủy thủ sẽ thăm hữu nghị chính thức Vịnh Cam Ranh từ ngày 30/5 đến 3/6.

Hai tàu chiến INS Satpura và INS Kirsch nằm trong đội hình bốn tàu hiện đại, gồm hai tàu hộ vệ tên lửa INS Satpura và INS Sahyadri, tàu tên lửa dẫn đường INS Kirch và tàu hậu cần Shakti đã rời nước này từ ngày 18/5 để thực hiện nhiệm vụ tại Biển Đông và tây Thái Bình Dương, sau đó tham gia cuộc tập trận Malabar cùng hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản vào cuối tháng 6/2016.

Tàu INS Kirch (Ảnh: Thanh niên)

Báo Thanh niên thông tin thêm, tàu INS Satpura dài 142,5 m, rộng hơn 16 m, lượng giãn nước 6.200 tấn, vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ. Tàu INS Kirch dài 91,1 m, rộng 10,5 m, lượng giãn nước 1.400 tấn, tốc độ tối đa 56 hải lý/giờ. Hai tàu này được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại.

Đoàn Ấn Độ thăm Cam Ranh lần này gồm 80 sĩ quan và 580 thủy thủ, do Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare (Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ) làm trưởng đoàn. Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Hải quân Ấn Độ đến Cam Ranh.

Đại diện Hải quân VN tặng hoa cho chuẩn đô đốc S.V.Bhokare, chỉ huy đoàn tàu của Hải quân Ấn Độ - Ảnh: Tuổi trẻ

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, Nhóm chỉ huy tàu Ấn Độ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Chỉ huy Vùng 4 Hải quân, thăm Học viện Hải quân. Phía Ấn Độ mời đại diện VN lên thăm tàu và phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức giao lưu thể thao giữa chiến sĩ, thủy thủ hai nước.

Sau khi rời Cảng quốc tế Cam Ranh, hai bên phối hợp tiến hành tập luyện chung về vận động đội hình trên biển.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước nói chung, quan hệ quốc phòng VN - Ấn Độ nói riêng đang phát triển rất tốt đẹp. Ngoài ra, trong hành trình, tàu chiến của Ấn Độ cũng sẽ ghé thăm Subic (Philippines), Sasebo (Nhật Bản), Busan (Hàn Quốc), Por Klang (Malaysia) và Vladivostok (Nga)...

AN LÊ (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video tin tức:

[mecloud]xKnx1PqXap[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hai-tau-chien-an-do-lan-dau-tien-cap-cang-cam-ranh-a147332.html