Hai tàu chiến của Ấn Độ cập cảng quốc tế Cam Ranh

Sáng 30.5, hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ là tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và khinh hạm tên lửa INS Kirch cùng thủ thủy đoàn gồm 80 sĩ quan và 580 thủy thủ, do chuẩn Đô đốc Soonil V Bhokare – Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Bộ Tư lệnh hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam đến ngày 3.6.

Tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và khinh hạm tên lửa INS Kirch vừa cập cảng QT Cam Ranhảnh: Bảo Chân

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Hải quân Ấn Độ đến Việt Nam và là chuyến thăm thứ 3 của tàu Hải quân nước ngoài đến Cảng quốc tế Cam Ranh, sau khi cảng được chính thức khánh thành hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Tàu INS Satpura dài 142,5 m, rộng hơn 16 m, lượng giãn nước 6.200 tấn, vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ. Tàu INS Kirch dài 91,1 m, rộng 10,5 m, lượng giãn nước 1.400 tấn, tốc độ tối đa 56 hải lý/giờ; cả hai tàu đều được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, sản xuất tại Ấn Độ.

Tại cuộc họp báo diễn ra trên tàu vào sáng 30.5, Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare cho biết: “Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước nói chung, quan hệ quốc phòng VN - Ấn Độ nói riêng đang phát triển rất tốt đẹp. Năm 2007, Việt Nam và Ấn Độ chính thức nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, cho phép mở rộng và triển khai tất cả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh, quốc phòng. Hai nước đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

Tháng 5.2015, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã ký tuyên bố Tầm nhìn chung quan hệ quốc phòng VN - Ấn Độ giai đoạn 2015-2020 làm cơ sở định hướng quan trọng để thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước đi vào hợp tác sâu rộng và thực chất. Chuyến thăm lần này của hai tàu Ấn Độ là một trong những hoạt động cụ thể, triển khai các nội dung thỏa thuận giữa hai nước thời gian qua.”

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Ấn Độ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Chỉ huy Vùng 4 Hải quân, thăm Học viện Hải quân. Phía Ấn Độ mời đại diện VN lên thăm tàu và phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức giao lưu thể thao giữa chiến sĩ, thủy thủ hai nước. Sau khi rời Cảng quốc tế Cam Ranh, hai bên phối hợp tiến hành tập luyện chung về vận động đội hình trên biển.

Sau khi rời cảng Cam Ranh ở Việt Nam, 2 tàu chiến nói trên của Ấn Độ sẽ đến Vịnh Subic ở Philippines, thành phố Sasebo ở Nhật, Busan ở Hàn Quốc, Vladivostok ở Nga và cảng Klang ở Malaysia.

Được biết, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cũng đã ký bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ phối hợp nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác chung. Những động thái này nhằm thể hiện phạm vi hoạt động của hải quân và cam kết với chính sách hướng Đông của Ấn Độ.

Sau đây là một số hình ảnh của tàu tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và khinh hạm tên lửa INS Kirch tại Cảng quốc tế Cam Ranh:

Tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và khinh hạm tên lửa INS Kirch vừa cập cảng QT Cam Ranh. ảnh: Bảo Chân

Nghi lễ đón tiếp Chuẩn Đô đốc Soonil V Bhokare – Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Bộ Tư lệnh hải quân Ấn Độ và đoàn sĩ quan. ảnh: Bảo Chân

Tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura. ảnh: Bảo Chân

Khinh hạm tên lửa INS Kirch. ảnh: Bảo Chân

Thủy thủy đoàn triển khai nhiệm vụ trên tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura. ảnh: Bảo Chân

Hệ thống điều khiển tự động trên tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura. ảnh: Bảo Chân

Quốc kỳ và cờ Hải quân Ấn Độ tung bay trên Cảng Quốc tế Cam Ranh. ảnh: Bảo Chân

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/hai-tau-chien-cua-an-do-cap-cang-quoc-te-cam-ranh-556924.bld