Hai tay súng Hồi giáo bị giết chết ở Gaza

(CAO) Hai tay súng Palestine đã bị giết trong đêm thứ Bảy 17.4, khi họ đang chuẩn bị đặt một trái bom bên đường gần biên giới giữa Dải Gaza và Israel, theo các nhân chứng và nhân viên y tế. Các nhân chứng kể họ nghe một tiếng nổ lớn ở mạn đông khu trại tị nạn al-Bureij thuộc trung tâm Gaza, thêm rõ ràng 2 tay súng đang định đặt bom ở đây, và gây nổ do vấn đề kỹ thuật.

Xe cấp cứu và các toán cứu hộ đến hiện trường sau khi quân đội Israel cho phép xe cứu thương chở xác của 2 tay súng. Họ xác định 2 người chết là Naji al-Nabahin và Ayman Abu Khousa, sau khi thi thể được chở đến bệnh viện al-Aqsa, trung tâm Gaza. Nguồn tin an ninh Palestine ở Gaza nói cả hai đều là thành viên của nhóm Hồi giáo Jihadi Salafists , với ý thức hệ tương tự như tổ chức khủng bố al-Qaeda. Báo cáo địa phương trước đó nói quân đội Israel đã bắn 2 đạn pháo vào khu vực đông trại tị nạn và giết chết 2 tay súng. Tuy nhiên phát ngôn viên quân đội Israel phủ nhận việc quân đội Israel có hoạt động quân sự tại khu vực, cũng như phủ nhận việc 2 tay súng bị hỏa lực quân đội Israel giết chết.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=60097&mod=detnews&p=