Hài Tết 'so găng' trên mạng

GD&TĐ - Những năm gần đây, sự phát triển của Internet khiến người xem lựa chọn cách xem hài nhanh chóng và tiện lợi hơn nhờ YouTube. Theo các nhà sản xuất, một số phim hài Tết năm nay sẽ được phát hành trên mạng, đáp ứng nhu cầu của khán giả hiện đại.

Đĩa hài ít người mua

Tiếp tục series phim những năm trước và cũng là đáp ứng thói quen của người xem, thị trường đĩa hài Tết trở nên sôi động. Thăng Long AV cùng đạo diễn Phạm Đông Hồng “chạy” tiếp phim “Chôn nhời” phần 4, thêm phim “Bờm”, “Enter”. Hồ Gươm AV và đạo diễn Trần Bình Trọng làm “Đại gia chân đất” đến phần 7 và “Làng ế vợ” phần 3. Nụ cười vàng Entertainment sản xuất “Cưới ngay kẻo ế 2” sau phần 1 khá thành công... Với tuyến nhân vật tương tự như các năm trước, cùng sự tham gia của dàn diễn viên hài nổi bật cả hai miền: NSND Quốc Anh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Chí Trung, NSƯT Đức Hải, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Minh Hằng, Quang Tèo…

Năm nay, đĩa hài Tết dự đoán sẽ có những cuộc chạy đua thị phần khán giả khốc liệt, bởi yếu tố mới và cũ, tuy nhiên đa số đạo diễn có thâm niên làm đĩa hài Tết đều khẳng định làm đĩa hài Tết không có nhiều lợi nhuận.

Đạo diễn Trần Bình Trọng lo lắng: “Đĩa hài Tết hai năm gần đây rất kém. Năm kia chúng tôi phát hành được 12 vạn đĩa, năm ngoái còn 7 vạn. Hiện nay các đại lý nhận in đĩa rất thấp, mỗi phim phát hành được 4 - 5 vạn là nhiều. Năm nay hoặc năm sau đĩa tuyệt chủng mất”.

Giải thích về nguyên nhân của sự sụt giảm này, đạo diễn của “Làng ế vợ” nêu thực tế hiện nay người thành thị không còn thói quen xem đĩa hài Tết bằng đầu đĩa nữa, mà chỉ còn ở nông thôn. Sự phát triển của Internet khiến người xem lựa chọn được cách xem đĩa hài nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Cuộc đua trên mạng

Trước sự tấn công ồ ạt của các chương trình truyền hình thực tế trên các kênh sóng truyền hình, các nhà sản xuất hài Tết buộc phải có sự đầu tư hơn cho sản phẩm hòng lôi kéo khán giả.

Theo các nhà sản xuất, một số phim hài Tết năm nay sẽ được phát hành trên mạng, đáp ứng nhu cầu của khán giả hiện đại.

Đạo diễn Bình Trọng cho biết, vừa qua, tìm hiểu thị trường, xu thế thời công nghệ người ta chỉ xem phim trên Internet, kết hợp với YouTube anh phát triển một trang hài online. Năm nay phim “Làng ế vợ 3” sau khi lên trang hài online, lượng người xem truy cập khá lớn. Tuy nhiên, doanh thu so với việc phát hành đĩa, việc đưa tác phẩm hài lên YouTube không thấm tháp vào đâu nhưng niềm vui của anh là mang lại tiếng cười cho khán giả.

“Tiếp nối những phim hài mùa trước cũng là đáp ứng thói quen của người xem. Song, chúng tôi luôn cố gắng làm những bộ phim hài tập sau hay hơn tập trước. Chẳng hạn series phim “Đại gia chân đất” là cái tên tôi muốn giữ lại để đánh số, mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, khi tôi làm phim này tôi không có ý định làm tập 2 và càng không có ý định làm tới tập 7, nhưng cứ làm lại có những ý tưởng mới và lại muốn làm tiếp. Tôi muốn làm phim này như phim Tôm và Jerry, tập nọ nối tiếp tập kia…”

“Nếu 1 phim phát hành trên bất kỳ phương tiện nào mà không có khán giả, thì không ai dám bỏ tiền ra làm cả. Hơn nữa, nhiều nhãn hàng cũng đồng hành với chúng tôi, chứng tỏ họ có thể đo được lượng rating từ khán giả nên mới tiếp tục cộng tác cùng chúng tôi như thế”, đạo diễn Bình Trọng cho biết.

Đạo diễn Phạm Đông Hồng chia sẻ: “Nhiều năm trở lại đây, phim hài Tết bị cạnh tranh với nhiều sự kiện giải trí, mạng xã hội… nên doanh thu của chúng tôi không cao bằng những năm trước. 5 năm trở lại đây doanh số bán hàng của chúng tôi có tụt giảm vì người ta xem trên mạng, chúng tôi cũng phải nghĩ ra cách để thu hồi vốn như hợp tác với YouTube hoặc bán bản quyền truyền hình, đi nhặt mỗi thứ một tý chứ không thể mong có lãi ngay được. Người xem thì ngày càng khó tính, nên muốn thu hút họ, nhà sản xuất phải chọn con đường riêng”.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hai-tet-so-gang-tren-mang-2777782-b.html