Hai 'thám tử' tiêm máu nhiễm HIV vào bé trai 2 tuổi theo 'hợp đồng'

Ngày 25.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án cố ý truyền HIV cho người khác và cưỡng đoạt tài sản từng gây xôn xao dư luận. 

Linh (bìa trái) và Thế tại phiên tòa

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Linh (33 tuổi) 11 năm tù giam về tội cố ý truyền HIV cho người khác; Huỳnh Văn Thế (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 10 năm tù giam về tội cố ý truyền HIV cho người khác và 3 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hình phạt Thế phải chấp hành là 13 năm tù giam.

Chủ mưu của vụ án là bà Đào Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ TP.Hà Nội), khi gây án là giám đốc một công ty tại TP.Hà Nội do bị bệnh thần kinh nên được cho là nhân chứng trong vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1.2014, Thảo nhận được nhiều tin nhắn điện thoại nặc danh với nội dung bạn trai của Thảo có quan hệ tình cảm và có con chung với chị N.T.L. (37 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, là đồng nghiệp của Thảo) nên Thảo có ý định thuê người xác minh thông tin và theo dõi gia đình chị L.

Thảo tìm trên mạng internet biết được Công ty TNHH dịch vụ thông tin Phi Ưng hoạt động dịch vụ thám tử do Linh làm giác đốc và thuê Linh theo dõi gia đình chị L. với giá 20 triệu đồng trong một tháng.

Sau nhiều lần lên kế hoạch nhưng bất thành, ngày 9.6.2015, Linh điều khiển xe máy chở Thế đến trước cổng trường mầm non nơi cháu H. (con chị L.) đang học. Khi thấy chị L. cõng cháu H. trên lưng, Thế đi đến tiêm máu nhiễm HIV vào chân cháu H. rồi cùng Linh rời khỏi hiện trường.

Phát hiện chân của cháu H. bị chảy máu và nghi ngờ do bị kim tiêm chích nên chị L. đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tiêm thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Ngày 3.4.2016, Thế nhắn tin cho chị L. biết việc mình đã tiêm máu nhiễm HIV vào chân cháu H. và dọa sẽ cho gia đình chị L. biết cháu H. không phải là con ruột của chồng nạn nhân. Sau đó, Thế đòi chị L. phải đưa số tiền 150 triệu đồng.

Ngày 5.4.2016, khi Thế đến nhận tiền thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang. Từ lời khai của Thế, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Linh và Thảo.

Trong thời gian bị giam giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản và đơn yêu cầu của gia đình bị can Thảo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu giám định tâm thần đối với Thảo.

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số ngày 3.8.2016 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương Biên Hòa kết luận: “Trước, trong và sau khi gây án đương sự Thảo bị bệnh trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần” và “Tại thời điểm gây án và hiện nay: Đương sự không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngày 4.8, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thảo.

Ngày 27.9.2016, Viện pháp y tâm thần Trung Ương Biên Hòa có kết luận giám định pháp y tâm thần sau thời gian điều trị bắt buộc thì bệnh Thảo đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nữa và đề nghị Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ điều trị bắt buộc cho đương sự.

Ngày 28.9, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thảo.

Tại phiên xét xử, HĐXX sẽ kiến nghị Tòa án cấp cao tại TP.HCM xem xét trường hợp của bà Thảo để đảm bảo pháp luật được công minh, không bỏ lọt người, lọt tội.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hai-tham-tu-tiem-mau-nhiem-hiv-vao-be-trai-2-tuoi-theo-hop-dong-859040.html