Hai thanh niên ở Quảng Nam bắt cóc bạn để tống tiền

Cơ quan công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vừa tạm giữ hình sự hai nam thanh niên để làm rõ hành vi bắt cóc tống tiền.

Ngày 19/1, trung tá Phạm Phú Vân - Đội trưởng Đội điều tra hình sự, kinh tế ma túy Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, cơ quan điều tra đã giải vây và bắt quả tang 2 đối tượng tạm giữ người trái phép để đòi tiền chuộc vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/1, cơ quan Công an nhận được tin báo của bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, Đại Lộc) về việc con bà là Lê Đức Thắng (17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 11 của một trường trên địa bàn huyện) bị một nhóm đối tượng bắt giữ để đòi tiền chuộc.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an

Ngay sau đó, cán bộ cơ quan điều tra đã hướng dẫn cho bà Trinh đến điểm hẹn với đối tượng, đồng thời nhanh chóng lên các phương án để sẵn sàng giải cứu người bị nhóm đối tượng trên bắt giữ trái phép.

Đến 19h30 cùng ngày, hai đối tượng chở Thắng đến thôn Thanh Vân để đòi tiền chuộc thì lập tức bị các trinh sát của Công an huyện Đại Lộc ập vào khống chế và bắt giữ.

Hai đối tượng được xác định là Hứa Đại Hoàng (19 tuổi) và Lê Văn Bình (18 tuổi), cùng trú tại xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Hoàng đã có một tiền án về tội trộm cắp vào năm 2014. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận do Thắng có mượn của họ 2 triệu đồng nhưng không trả nên Hoàng và Bình đã giữ Thắng để yêu cầu bà Trinh phải đem 4 triệu đồng đến chuộc.

Vụ việc còn liên quan tới Nguyễn Đức Minh Trí (SN 2000, đang học lớp 11 của một trường trên địa bàn huyện Đại Lộc). Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra nam sinh này đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

>>> Đọc thêm: Nghi án bắt cóc hụt 3 trẻ em giữa ban ngày ở TP.HCM

Video: Táo tợn bắt cóc, đưa người sang Trung Quốc rồi tống tiền

Nguyễn Vương – Thanh Thảo

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hai-thanh-nien-o-quang-nam-bat-coc-ban-de-tong-tien-d299149.html