Hai trận đấu cuối Cup bóng đá Thế giới U20

(VOV) - Hungaria gặp Costa Rica tranh giải ba và trong trận chung kết là các cầu thủ Mỹ Latinh Brazil gặp đại diện châu Phi Ghana. Đây là 4 đội xứng đáng đứng đầu trong 24 đội tham gia giải lần này.

Chiều và tối nay (16/10), trên sân vận động quốc tế Cairo diễn ra 2 trận đấu cuối cùng Cúp bóng đá Thế giới U20. Trận tranh giải ba sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều (tức 21 giờ Việt Nam, ngày 16/10). Hungaria đã có một bước tiến xa kể từ đầu giải dù trong trận khai mạc để thua Honduras 3-0. Tuy nhiên, huấn luyện viên Sandor Egervari đã xốc tinh thần cho các cầu thủ, cũng như củng cố đội hình, tinh thần đoàn kết để U20 Hungaria vượt qua các vòng loại. Một số cầu thủ trẻ Hungaria đã bộc lộc tiềm năng vượt trội và triển vọng của bóng đá thế giới bao gồm cả thủ môn Peter Gulacsi, tiền vệ Vladimir Koman. Trước khi bước vào trận đấu này, Hungaria gặp một số khó khăn khi Marko Futacs và Adam Balajti những người đã ghi bàn thắng vào lưới Gana trong trận tứ kết có thể vắng mặt. Đội trưởng U20 Hungari Vladimir Koman nói” “Đây là một trận đấu khó khăn nhưng đội chúng tôi sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có một chiến thắng danh dự để chứng minh rằng đội U20 Hungaria chơi tốt nhất trong giải đấu này”. Việc lọt vào trận tranh giải ba vượt ngoài mong đợi của thầy trò đội U20 Costa Rica. Tuy nhiên, các cầu thủ Costa Rica bước vào trận đấu với quyết tâm cao giành chiến thắng. Ronald Gonzales - Huấn luyện viên Costa Rica nói: “Chúng tôi coi mỗi trận đấu tại giải lần này đều giống nhau và điều đó đã giúp chúng tôi có mặt trong trận tranh giải ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng trong trận đấu này. Đó sẽ là một cảm giác tuyệt với để chúng tôi mang về nước”. Trận tranh Cúp vàng sẽ diễn ra lúc 20 giờ (tức 1 giờ sáng ngày 17/10 giờ Việt Nam). Ghana và Brazil thực sự là các đội mạnh nhất tại giải đấu này. Cả hai đội đều đứng đầu bảng ở vòng loại tính điểm và tiếp tục vượt qua các đối thủ trong vòng loại trực tiếp. Thật không có gì bất ngờ khi các cầu thủ Brazil có mặt ở trận đấu này. Họ đã thi đấu tốt ngày từ đầu giải với một đội hình đồng đều cộng với lối chơi kỹ thuật cao. Tuy nhiên, đêm nay là một đêm khó khăn với U20 Brazil khi các cầu thủ Ghana có thể lực mạnh mẽ, quyết tâm rất cao và khát khao trở thành đội châu Phi đầu tiên vô định giải bóng đá U20 thế giới. So với đối thủ của mình, Brazil đã có 4 lần nâng cúp vàng vào năm 1983, 1985, 1993 và 2003. Huấn luyện viên đội Ghana Sellas Tetteh nói: “Thật là một cảm giác tuyệt với khi bạn đi tới trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành được cúp vàng. Các cầu thủ của chúng tôi thi đấu tốt và ngày càng bộc lộ khả năng của mình. Chúng tôi chơi tốt từ đầu giải. Chúng tôi không có gì phải lo lắng. Các cầu thủ của tôi có thể lực cần thiết”. Trong khi đó, huấn luyện viên Rogerio Lourenco của đội Brazil cũng rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Ông Rogerio Lourenco nói “các cầu thủ của chúng tôi chơi chưa phải tốt nhất trong trận tứ kết gặp đội Costa Rica. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và chúng tôi đã đạt được. U20 Ghana chơi tốt và họ xứng đáng có mặt trong trận đấu này. Họ chơi tấn công giống chúng tôi. Do đó, đây sẽ là một trận đấu hay cống hiến cho khán giả”./. Ngọc Thạch (Cairo)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/hai-tran-dau-cuoi-cup-bong-da-the-gioi-u20/200910/124438.vov