Hai vụ TNGT nghiêm trọng ở chùa Ba Vàng lỗi đều do lái xe

Cung đường lên chùa Ba Vàng quanh co nhưng quá trình xây dựng chùa đều tính đến độ an toàn. Do vậy, 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại chùa Ba Vàng trong dịp lê hội năm 2016 và 207 đều do lái xe đi nhanh, ẩu gây ra… - ông Hồ Chí Đức – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cho biết trong buổi họp báo cung cấp thông tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì chiều 21.2.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 8h00 ngày 30.1.2017, ô tô khách loại 29 chỗ ngồi BKS 17K-2869 chở 29 người xuất phát từ xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, TP.Uông Bí. Sau khi đi tham quan, trên đường xuống, xe bất ngờ lao xuống dốc đâm vào cột đèn bên đường ở khu vực tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương.

Chiếc xe khách bị nạn mang BKS 17K 2869 gặp nạn ngày 30.1.2017 tại chùa Ba Vàng khiến 2 người thiệt mạng.

Trước đó, trong năm 2016, Khoảng 19h tối ngày 5.3, xe khách BKS 29B-20400 chở 34 khách di chuyển từ chùa Ba Vàng ra đã va quệt vào xe ô tô 7 chỗ BKS 37A-02473 đi cùng chiều, khiến xe ô tô 34 chỗ bị mất lái, bị lật. Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương.

Trước những thông tin cho rằng xe đâm phải đinh do kẻ xấu dải trên mặt đường, đại tá Vũ Đức Tính - Trưởng Công an TP.Uông Bí đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Được biết, chùa Ba Vàng tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng nằm ở độ cao 340 m ở phía tây thành phố Uông Bí.

Tại cuộc họp báo ông Đức cũng cho biết: Từ nguyên nhân trên nên lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra phương án đảm bảo an toàn như: Treo các biển báo tốc độ, cảnh báo nguy hiểm và xây những con lươn giảm tốc trên khắp tuyến đường lên chùa Ba Vàng.

Theo báo cáo, trong dịp Lễ hội đầu năm TP.Uông Bí có 400.430 lượt người đến tham quan, trong đó chùa Ba Vàng chiếm 281.700 lượt người.

H.A.T

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/hai-vu-tai-nan-kinh-hoang-tai-chua-ba-vang-loi-deu-do-lai-xe-747456.html