Hai xe ôm Grab bị tấn công ở Thủ Đức

Công an đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công 2 người hành nghề xe ôm Grab và 1 người dân ở quận Thủ Đức.

Ngày 7-9, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công 3 người trên địa bàn.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 14 giờ ngày 4-9, anh Đinh Phú Khương (SN 1976) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1983, cùng ngụ quận Thủ Đức) đều hành nghề chạy xe ôm Grab đậu xe trước cổng trường Đại học Ngân hàng trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Lúc này, xuất hiện 6 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy, tay cầm hung khí xông vào tấn công anh Hạnh và Khương.

Anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1985, quê tỉnh Phú Yên) đang đậu xe chờ bạn gần cạnh cũng bị nhóm đối tượng hành hung. Thấy nhóm đối tượng lăm lăm hung khí, anh Hòa và Hạnh hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Riêng anh Khương bị nhóm côn đồ đuổi kịp đánh gây thương tích.

Công an quận Thủ Đức nhận được tin báo liền có mặt tại hiện trường điều tra và đưa anh Khương đến bệnh viện cấp cứu.

S. Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hai-xe-om-grab-bi-tan-cong-o-thu-duc-20170907121812477.htm