Hầm Thủ Thiêm thêm 109 vết thấm "trong giới hạn cho phép"

- Ngày 28/5, đại diện đơn vị tư vấn giám sát công trình hầm dìm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn (Oriental Consultalts) cho biết, đốt hầm dìm số 3 cũng bị thấm nước tại 109 vị trí.

Đại diện Oriental Consultalts cho rằng mức độ thấm nước hiện nay của các đốt hầm dìm Thủ Thiêm vẫn nằm trong giới hạn cho phép và không ảnh hưởng xấu đến tính toàn vẹn của kết cấu hầm. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý Đại lộ Đông Tây - Môi trường nước (chủ đầu tư công trình) cho biết: trong hầm có 5 vị trí có thể bị thấm là mặt cắt ngang, đáy, đỉnh, tường và vách ngăn (giữa phần hầm chính và lối thoát hiểm). Trong đó, vị trí quan trọng nhất là mặt cắt ngang. Hiện chưa xảy ra thấm ở vị trí quan trọng này. Để khắc phục các vết thấm, rò rỉ, nứt của các đốt hầm, Cty Oriental Consultalts cho biết sẽ tận dụng cơ chế tự hàn gắn của bê tông. Đơn vị tư vấn đánh giá giải pháp này khá phổ biến ở các công trình và hiệu quả đối với những vết nứt dưới 0,2mm (nằm trong quy định kỹ thuật). Ngoài ra, sau khi hoàn thành hệ thống thông gió cũng góp phần làm cho bên trong hầm khô ráo hơn và không bị ẩm. Tuy vậy, ông Lương Minh Phúc cho rằng, hai giải pháp trên không phải là giải pháp chủ lực khắc phục các sự cố hiện nay, mà giải pháp cuối cùng là dùng dung dịch keo Epoxy bơm với áp lực cao vào các khe nứt. Dung dịch này khi bơm vào sẽ làm kín các vết nứt, và sau đó phủ một lớp vật liệu hàn gắn Epoxy để chống thấm bên ngoài. Cũng theo ông Phúc, đơn vị tư vấn được yêu cầu trình phương án khắc phục chi tiết các vị trí trên trong tháng 7/2010. Dự kiến bắt đầu khắc phục từ tháng 9/2010. Trước đó, ngày 27/4, đơn vị tư vấn giám sát đã kiểm tra tình trạng thấm nước ở đốt số 1 và số 2, qua đó nhận thấy có khoảng 130 vị trí bị ẩm, thấm nước ở khu vực bề mặt bản đỉnh, bản đáy và tường của 2 đốt hầm. Hà Tuấn - O.L

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201005/Ham-Thu-Thiem-them-109-vet-tham-trong-gioi-han-cho-phep-1755158/