Hamas thề chống lại quyết định trục xuất người Palestine

(VOV) - Ông Radwan, quan chức cấp cao của Hamas kêu gọi chính quyền Palestine chấm dứt hợp tác an ninh với Israel.

Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas thề chiến đấu chống lại quyết định trục xuất người Palestine ra khỏi Bờ Tây của Israel bằng hình thức đấu tranh quần chúng và vũ trang. Ismail Radwan, một quan chức cấp cao của Hamas đã kêu gọi những người ủng hộ chống lại quyết định trục xuất người Palestine của Israel cho đến khi nó được hủy bỏ. Phát biểu tại buổi lễ tưởng nhớ lần thứ 6 ngày mất của Abed Al-Aziz al-Rantisi, Thủ lĩnh của Hamas, ông Radwan kêu gọi chính quyền Palestine chấm dứt hợp tác an ninh với Israel. Ông cũng kêu gọi tiến hành kháng chiến bắt cóc thêm nhiều lính Israel để trao đổi lấy sự tự do của các tù nhân Palestine. Sự tự do của các tù nhân Palestine là ưu tiên hàng đầu của phong trào Hamas. Phó Chủ tịch Quốc hội (Hội đồng lập pháp) Palestine Ahmad Bahar đang ở Gaza cho biết, quyết định trục xuất người Palestine ra khỏi Bờ Tây của Israel cho thấy, Hiệp định Oslo cũng như chính quyền Palestine tại Ramallah đã bị vô hiệu hóa. Ông kêu gọi chính quyền Palestine tự giải tán để hợp pháp hóa hành động kháng chiến theo luật nhân đạo quốc tế./. PV từ Cairo

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/hamas-the-chong-lai-quyet-dinh-truc-xuat-nguoi-palestine/20104/141253.vov