Hamilton tự tin

(TTVN Online) -Cựu số 1 thế giới Lewis Hamilton hy vọng sẽ không lặp lại những vấn đề như ở chặng mở màn Grand Prix Bahrain tại Grand Prix Australia vào cuối tuần này.

Nhà vô địch thế giới năm 2008 đã đánh mất vị trí như lúc xuất phát trước lúc cán đích ở vị trí thứ 3, phía sau bộ đôi của Ferrari: Fernando Alonso và Felipe Massa cách đây nửa tháng. Tay đua 25 tuổi, người là đồng đội với ĐKVĐ Jenson Button tại McLaren trong mùa giải năm nay, đã chiến thắng ở Melbourne cách đây 2 năm và hy vọng sẽ gặt hái thành công trong chặng thứ hai của mùa giải năm nay. "Tôi đã có màn trình diễn ấn tượng ở Bahrain bất chấp đánh mất lợi thế lúc ban đầu", Hamilton bộc bạch, "Hy vọng, đó sẽ là bài học để tôi hướng tới chiến thắng ở Melbourne. Đây là đường đua mà tôi ưa thích và từng thi đấu rất thành công". Hôm thứ Tư vừa qua, Hamilton đã dành vài giờ bơi thuyền trên con sông Sydney Harbour để thư giãn trước lúc bước vào cuộc đua tranh tại Grand Prix Australia. Cũng theo Hamilton, anh sẽ nhận được rất nhiều sự khích lệ từ những người thân sau khi họ lên kế hoạch tới Australia để theo dõi chặng đua thứ hai trong mùa giải năm nay của môn đua ô tô thể thao tốc độ nhất thế giới. Trong khi đó, người đồng đội của Hamilton tại McLaren, Jenson Button cũng mong muốn cải thiện màn trình diễn tại Grand Prix Australia sau màn trình diễn thiếu thuyết phục tại Bahrain, chỉ cán đích ở vị trí thứ 7. Button đã cùng người đồng đội tại Brawn GP, Rubens Barricello về nhất, nhì tại Grand Prix Australia năm ngoái, còn Hamilton cán đích ở vị trí thứ 3 trong chặng đua mở màn của năm 2009 tại xứ sở chuột túi. Thành tích trên cho thấy, đường đua Albert Park của Melbourne rất thích hợp với bộ đôi người Anh này. Phong Linh

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/602/21068/