Hạn hán ngày càng nghiêm trọng tại Trung Quốc

– Trước tình hình hạn hán nghiêm trọng tại các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã bày tỏ lo ngại về việc không thực hiện được mục tiêu sản lượng ngũ cốc đạt 500 triệu tấn nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài.

Trong 3 ngày (từ ngày 19 đến 21/3) Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến Vân Nam – một trong những tỉnh gặp hạn hán nặng nề, đến các ngôi làng và các trang trại để tìm hiểu về những tác động của hạn hán tới cuộc sống của người dân địa phương và năng suất nông nghiệp. Thủ tướng cho biết: Tình trạng hạn hán kéo dài tại khu vực tây nam và mùa đông dài và lạnh ở miền bắc Trung Quốc sẽ dẫn đến một sự suy giảm đáng kể sản lượng lúa mì trong năm nay. Người dân tích cực tham gia chống hạn để tiếp tục mùa vụ (Ảnh:Xinhua) Số liệu mới nhất cho thấy, hạn hán đã làm thiệt hại về kinh tế trị giá 23,66 tỷ nhân dân tệ (NDT), làm ảnh hưởng tới cuộc sống của 51 triệu người dân, trong đó 18 triệu người thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán cũng khiến khoảng 11 triệu gia súc thiếu nước uống và hơn 4,3 triệu hécta đất trồng không có nước tưới khiến gần 1 triệu hécta cây lương thực có nguy cơ mất trắng. Chính phủ Trung Quốc đã chi trên 370 triệu NDT (gần 55 triệu USD) để hỗ trợ chống hạn. Hơn 4.000 binh sĩ quân đội cũng được cử xuống các vùng bị hạn hán nghiêm trọng giúp đỡ người dân chống hạn. Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã mua tặng đồ dùng thiết yếu, thực phẩm và nước cùng các thiết bị chống hạn trị giá 603.000 NDT cho 1.600 hộ gia đình. Hội cũng dự kiến chuyển 1,7 triệu NDT cho các vùng bị hạn. Ngân hàng phát triển Trung Quốc (CDB) cũng cho tỉnh Vân Nam vay khẩn cấp 120 triệu NDT để đối phó với nạn hạn hán. Một số hình ảnh về tình trạng hạn hán tại Trung Quốc: Hồ Chirui - Vân Nam cạn khô kể từ tháng 10/2009 (Ảnh:Xinhua) Học sinh xếp hàng chờ lấy nước tại tỉnh Quế Châu (Ảnh:Xinhua) Người phụ nữ này tìm kiếm nước uống từ một vòi nước (Ảnh:Xinhua) Nỗi buồn của một người nông dân trước cảnh ruộng đồng khô hạn Ảnh:Xinhua Người nông dân này phải thu hoạch "cây khô" khi vào vụ (Ảnh:Xinhua)

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=395802&co_id=30127