Hàn Quốc: Bắt cựu Thiếu tướng vì làm rò rỉ bí mật

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, một cựu Thiếu tướng Không quân nước này đã bị bắt với cáo buộc làm rò rỉ thông tin quân sự mật.

Ngày 16/10, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết một cựu Thiếu tướng Không quân nước này đã bị bắt giữ với cáo buộc làm rò rỉ thông tin quân sự mật cho Công ty quốc phòng và hàng không Saab của Thụy Điển. Theo nguồn tin từ Phòng Công tố Seoul, cựu Thiếu tướng này bị nghi ngờ đã chuyển thông tin liên quan đến chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình KF-X, trị giá nhiều triệu USD cho phía Thụy Điển. Trong khi đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết nhân vật này, mang họ Kim, bị nghi lấy các bức ảnh bí mật từ thư viện đặc biệt của Đại học Quốc phòng Hàn Quốc; sau đó, dựa trên các bức ảnh này viết tài liệu bằng tiếng Anh để chuyển cho các quan chức của Saab trong thời gian từ tháng 8/2008 - 5/2009. Theo Yonhap, ông Kim hiện đang làm cố vấn cho công ty Saab. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết giới chức an ninh đang điều tra một chi nhánh của công ty Saab tại Hàn Quốc do có tin chi nhánh này đã trả tiền cho công ty nghiên cứu Viện Quản lý An ninh Hàn Quốc để có được thông tin mật. Tờ "Thời báo Tài chính" của Anh đưa tin hãng Saab thừa nhận các cơ sở của họ ở Hàn Quốc đã bị kiểm tra, song khẳng định không làm điều gì sai và đang hợp tác với các nhà điều tra./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/han-quoc-bat-cuu-thieu-tuong-vi-lam-ro-ri-bi-mat/200910/20848.vnplus