Hàn Quốc bắt đầu phiên họp về luận tội tổng thống

Vào 15 giờ ngày 9-12 (giờ địa phương, tức 13 giờ Việt Nam), Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu phiên họp trong đó có nội dung bỏ phiếu về kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Quá trình bỏ phiếu bí mật sẽ kéo dài khoảng 1 giờ.

Hãng tin Reuters mô tả đây là cuộc bỏ phiếu luận tội tổng thống lịch sử ở Hàn Quốc.

Theo một cuộc thăm dò hôm 9-12, tỉ lệ ủng hộ bà Park đang dừng ở con số 5%, cải thiện nhẹ so với mức 4% thấp kỷ lục trước đó. Cuộc khảo sát của Gallup Korea cũng cho thấy 81% số người được hỏi muốn bà Park bị luận tội.

Tổng thống Park Geun-hye đang đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội lịch sử. Ảnh: REUTERS

Kiến nghị luận tội được Quốc hội công bố hôm 8-12. Trong vòng 24-72 giờ, các nhà lập pháp phải bỏ phiếu tán thành hoặc phản đối kiến nghị. Nếu thời hạn này trôi qua, Tòa án Hiến pháp gồm 9 thành viên sẽ xác định có đủ căn cứ cần thiết để luận tội bà Park hay không.

Ngân hàng Hàn Quốc đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xem xét các biện pháp tiềm năng nhằm đối phó với hậu quả từ cuộc bỏ phiếu.

P.Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/han-quoc-bat-dau-phien-hop-ve-luan-toi-tong-thong-20161209114438233.htm