Hàn Quốc bắt đầu sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không nội địa

Online - Trang tin quân sự Defense News vừa đăng tải, giới chức quân sự Hàn Quốc khẳng định dây chuyền lắp ráp tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung Cheolmae-2 đã đi vào hoạt động. Tổ hợp tên lửa phòng không mới trong tương lai sẽ là một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa của Hàn Quốc.

Cheolmae-2 được thiết kế với vai trò tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung (M-SAM) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đạn đạo của đối phương với nguyên lý hit to kill (xuyên phá động năng). Trong các bài bắn thử gần đây, nguyên mẫu Cheolmae-2 gây ấn tượng lớn với giới chức quốc phòng Hàn Quốc khi bắn hạ 5 mục tiêu tên lửa đạn đạo giả lập. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Cheolmae-2 có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở khoảng cách 40km và đủ khả năng phòng thủ tên lửa tầm thấp.

Xe phóng của tổ hợp Cheolmae-2.

“Nguyên mẫu tên lửa Cheolmae-2 đã ngăn chặn thành công các tên lửa đạn đạo giả lập trong bài bắn thử nghiệm hồi đầu tháng 6-2017”, một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết.

Theo kế hoạch, các thành phần của tổ hợp Cheolmae-2 sẽ xuất xưởng trong cuối năm 2017. Tổ hợp vũ khí phòng không này sẽ sẵn sàng phục vụ từ năm 2019 và tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa của Hàn Quốc với tên gọi KAMD từ năm 2020.

Nguyên mẫu Cheolmae-2 trong lần phóng thử gần đây.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, Hàn Quốc nỗ lực tự chủ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa có liên quan tới việc Seoul muốn xem xét lại việc Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở nước này. Trong khi năng lực phòng thủ của THAAD đang bị nghi ngờ; việc triển khai tổ hợp THAAD đang gây quan ngại tới Nga và Trung Quốc thì Hàn Quốc chủ động triển khai các thành phần phòng thủ tên lửa nội địa là cần thiết.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/han-quoc-bat-dau-san-xuat-to-hop-ten-lua-phong-khong-noi-dia-510420