Hàn Quốc bị 'ném đá' vì nhận vơ MV Hello Kitty chịu ảnh hưởng Kpop

Ngoài ra, ca khúc Mr.Mr của SNSD đã trở thành MV nhạc Hàn đầu tiên thu hút 20 triệu lượt xem trên Youtube trong năm 2014.

MV Mr.Mr vượt mốc 20 triệu lượt xem trên Youtube

Ngay khi phát hành vào ngày 28/2, ca khúc Mr.Mr của SNSD đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng và người hâm mộ. Sau hơn 10 ngày ra mắt, MV này đã đạt được 10 triệu lượt xem trên trang web video lớn nhất thế giới Youtube. Và cho tới thời điểm hiện tại, con số trên đã tăng lên tới hơn 20 triệu lượt xem. Được biết, Mr.Mr. chính là MV đầu tiên của Kpop đạt được thành tích đáng nể này trong năm 2014.

Tính từ thời điểm phát hành, ca khúc mới của 9 cô gái SNSD chỉ mất khoảng 2 tháng để lập nên kỉ lục 20 triệu lượt xem. Ngoài ra, Mr.Mr cũng giúp cho SNSD gặt hái được rất nhiều chiến thắng trên các chương trình âm nhạc, dù đối đầu với họ là không ít các nhóm nhạc trẻ đầy tài năng.

Các fan của SNSD đang rất hi vọng Mr.Mr sẽ đem về một kết quả ấn tượng như những gì mà ca khúc I Got A Boy từng làm được trong năm 2013. Theo đó, lượng xem khổng lồ của MV đình đám này đã giúp cho SNSD vượt qua rất nhiều ngôi sao âm nhạc nổi tiếng thế giới để nhận được giải thưởng Video của năm trong lễ trao giải YouTube Music Award.

Bên cạnh đó, mới đây, các thành viên SNSD đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho những concert tiếp theo trong tour diễn được tổ chức tại đất nước này.

Ca khúc Hello Kitty của Avril Lavigne chịu ảnh hưởng từ Kpop?

Mới đây, một bài báo trên trang tin tức lớn của Hàn Quốc đã “nhận vơ” rằng ca khúc Hello Kitty của Avril Lavigne mang đậm phong cách Kpop. Tuy vậy, ca khúc trên lại không mang đến những ấn tượng của Kpop mà lại có hơi hướng của Nhật Bản với các cảnh quay tại những con phố của thủ đô Tokyo.

Ngoài ra, trang tin Naver còn có một khẳng định “nực cười” rằng: “Tuy xu hướng trên không quá phổ biến trong làng nhạc thế giới nhưng chắc chắn là ảnh hưởng của Kpop đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu Kpop được nhìn nhận như một yếu tố mang phong cách Châu Á tại phương Tây thì nó cũng là đại diện của “hiện tại và tương lại” ở chính Châu Á. Trong tương lai, Kpop rất có thể sẽ tác động tới phong cách của nhiều ca sĩ nước ngoài và trở nên quen thuộc với ngành công nghiệp âm nhạc của nhiều quốc gia trên thế giới”.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, cư dân mạng Hàn Quốc đã để lại rất nhiều ý kiến chỉ trích và phản đối với quan điểm của bài báo: “Quá là ảo tưởng khi cho rằng Avril Lavigne sao chép Kpop. Cô ấy không bắt chước Kpop, rõ ràng là cô ấy sao chép phong cách Nhật Bản mà”...

“Lavigne yêu Nhật Bản (Cô ấy thực sự rất thích Hello Kitty), vì vậy MV của cô ấy chẳng liên quan gì đến Kpop cả”, “Tôi không hiểu cánh nhà báo Hàn Quốc đang nghĩ gì nữa. Tôi nghĩ là Avril Lavigne còn chẳng quan tâm tới Kpop ấy”, “Một vài người chẳng biết gì cứ viết như thể là Kpop đang toàn cầu hóa đến nơi rồi. Vậy thì với những ai không nắm rõ chuyện này hãy cứ tin rằng Kpop là tuyệt nhất và đang trở thành xu hướng ở Mỹ đi”, một số ý kiến nêu bức xúc.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/han-quoc-bi-nem-da-vi-nhan-vo-mv-hello-kitty-chiu-anh-huong-kpop.html