Hàn Quốc: Biểu tình biến thành bạo động

(VOV) - Khoảng hơn 2.000 người đã tập trung tại thủ đô Seoul phản đối thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Mỹ.

Biểu tình quy mô lớn ở Ai Cập

Yemen: Người dân phản đối việc miễn truy tố Tổng thống Saleh

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết, gần 40 quan chức cảnh sát đã bị thương khi biểu tình biến thành bạo lực đêm 26/11 phản đối việc Quốc hội nước này phê chuẩn Thỏa thuận Thương mại tự do với Mỹ (FTA).

Người biểu tình Hàn Quốc phản đối Thỏa thuận Thương mại tự do với Mỹ

Những người biểu tình cho rằng, thỏa thuận này chỉ đem lại lợi ích cho các công ty lớn và nền kinh tế Mỹ, trong khi khiến kinh tế Hàn Quốc bị lệ thuộc và ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người lao động.

Cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn khi một số người quá khích đụng độ với cảnh sát cố giải tán đám đông biểu tình. Cảnh sát cho biết, đây là đợt bạo loạn làm nhiều cảnh sát bị thương nhất kể từ khi các cuộc biểu tình diễn ra từ tháng 6.

Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/11 đã phê chuẩn Thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ sau khi các nghị sĩ đảng cầm quyền thúc đẩy vấn đề này tại Quốc hội./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/han-quoc-bieu-tinh-bien-thanh-bao-dong/201111/192779.vov