Hàn Quốc: Biểu tình phản đối triển khai THAAD vì sợ Triều Tiên

Hàng ngàn người Hàn Quốc ngày 18.3 xuống đường biểu tình phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới địa phương của họ.

Bộ phận đánh chặn của THAAD được đưa đến Hàn Quốc ngày 7.3

Khoảng 2.000 người dân ở huyện Seongju, nơi THAAD được triển khai, và một huyện kế cận, cách phía đông nam của thủ đô Seoul khoảng 275 km, tuần hành với khẩu hiệu: “Không cần THAAD chỉ cần hòa bình”. Họ lập luận rằng việc lắp đặt THAAD không chỉ gây hại cho sức khỏe và môi trường mà còn biến họ trở thành mục tiêu trả đũa của CHDCND Triều Tiên, theo AFP.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 17.3 tuyên bố ở Seoul rằng hai nước vẫn tiến hành kế hoạch triển khai THAAD.

Mỹ bắt đầu triển khai bộ phận đầu tiên của THAAD tới Hàn Quốc hôm 7.3, một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa đạn đạo, trong đó có 3 quả rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Mỹ sẽ hoàn tất việc triển khai một số bộ phận chính trong tháng này và sẽ thử nghiệm THAAD vào tháng tới, theo tờ The Korea Times ngày 16.3.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/han-quoc-bieu-tinh-phan-doi-trien-khai-thaad-vi-so-trieu-tien-816659.html