Hàn Quốc công bố mức thu nhập trung bình của người lao động nước ngoài

Xét theo tư cách cư trú, đối tượng người lao động phổ thông (viza E-9) ở Hàn Quốc có 66,5% đạt mức lương từ 2-3 triệu won; lao động chuyên nghiệp (visa E-7) có 53,9% đạt mức lương trên.

Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 50,6% người lao động nước ngoài làm việc ở Hàn Quốc nhận được mức lương trung bình hàng tháng từ 2-3 triệu won (1.499-2.174 USD).

Báo cáo mang tên “Khảo sát tình trạng cư trú và việc làm của người nhập cư: Cuộc sống ở Hàn Quốc của người nước ngoài dựa theo tình trạng cư trú."

Theo báo cáo, xét theo tư cách cư trú, đối tượng người lao động phổ thông (viza E-9) có 66,5% đạt mức lương từ 2-3 triệu won; lao động chuyên nghiệp (visa E-7) có 53,9% và việc làm ngắn hạn (visa H-2) có 51,5% đạt mức lương nêu trên. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 88% sinh viên quốc tế nhận được mức lương hằng tháng dưới 2 triệu won.

Visa làm việc phổ thông là thị thực được cấp cho người lao động nước ngoài từ 16 quốc gia đã ký thỏa thuận cấp phép lao động với Chính phủ Hàn Quốc theo chương trình (EPS); visa việc làm ngắn hạn là thị thực cho phép đồng người gốc Hàn (Hàn kiều) có quốc tịch nước ngoài sống ở Liên Xô cũ và Trung Quốc làm việc tại Hàn Quốc trong 38 ngành công nghiệp theo Hệ thống giấy phép lao động đặc biệt.

Trong năm 2023, tỷ lệ người lao động nước ngoài làm việc từ 40-50 giờ/tuần chiếm tỷ trọng cao nhất với 56,5%. Tỷ lệ làm việc trên 50 giờ, trong đó từ 50-60 giờ chiếm 18,1% và trên 60 giờ chiếm 10,5%. Tỷ lệ người lao động làm việc trên 50 giờ xét theo tình trạng cư trú tương đối cao ở nhóm visa E-9 (35,6%) và visa H-2 (30,3%).

Trong số những lao động nước ngoài, tỷ lệ mong muốn chuyển đổi công việc là 12,3%. Lý do phổ biến nhất khiến người lao động nước ngoài muốn chuyển việc là vì lương thấp chiếm 39,2%, tiếp theo là vì công việc khó khăn, nguy hiểm chiếm 19,4%.

Kết quả khảo sát cũng cho biết trong năm 2023 có 13,5% người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc trả lời gặp khó khăn về tài chính. Tỷ lệ hài lòng với công việc của người lao động nước ngoài là 62,6%. Trong số đó, lao động visa E-9 có tỷ lệ hài lòng cao nhất với 71,1%.

Việt Nam đứng đầu về số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại Hàn Quốc với 34,6%, tiếp theo là Trung Quốc (29,9%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-cong-bo-muc-thu-nhap-trung-binh-cua-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-post940892.vnp