Hàn Quốc “đại tàn sát” gia cầm để diệt virus độc tính cao

VOV.VN - Hôm 18/1, Hàn Quốc xác nhận dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại một trang trại nuôi vịt ở tây nam Hàn Quốc, cách Seoul 300km.

Theo Bộ quản lý Nông nghiệp, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn, virus cúm gia cầm tại Gochang là dòng virus H5N8 độc tính cao.

Tới nay công việc tiêu hủy 21.000 con gia cầm ở trang trại vừa nêu đã hoàn tất. Nhà chức trách Hàn Quốc tuyên bố mở rộng khu vực phải tiêu hủy gia cầm lên bán kính 3km quanh trang trại nuôi vịt.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho rằng, còn quá sớm để tính đến việc cấm vận chuyển gia cầm trên toàn quốc.

Theo hãng tin Yonhap, chủng H5N8 được phát hiện vào năm 2010 tại Trung Quốc và nó khá giống với chủng virus H5N1. Trong 10 năm qua, Hàn Quốc đã xảy ra 4 đợt dịch cúm gia cầm. Trong đợt dịch năm 2011, nước này đã tiêu hủy hơn 3 triệu con gia cầm, nhưng đến nay Hàn Quốc chưa có ca mắc cúm gia cầm trên người./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/han-quoc-dai-tan-sat-gia-cam-de-diet-virus-doc-tinh-cao/306843.vov