Hàn Quốc dẫn đầu các thị trường có khách du lịch đến Huế

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 1.750 nghìn lượt, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Doanh thu xã hội của du lịch ước đạt 1.735 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 1.750 nghìn lượt, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Doanh thu xã hội của du lịch ước đạt 1.735 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Khách cơ sở lưu trú ước đạt 955 nghìn lượt, tăng 2,08%; tổng lượt khách ngủ qua đêm 852,4 nghìn lượt, tăng 1,9%; trong đó khách quốc tế ước đạt 414,5 nghìn lượt khách, tăng 6,76%. Doanh thu các cơ sở lưu trú ước đạt 734,6 tỷ đồng, tăng 1,61%.

Về thị trường khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế thì Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu các thị trường có khách du lịch đến Huế với 97.009 khách chiếm 26,0%. Một số thị trường truyền thống vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp (12,3%), Anh (6,0%), Mỹ (6,7%), Đức (6,8%)... Thị trường khách du lịch Thái Lan có dấu hiệu chững lại với 21.078 khách chiếm 5,7%.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện Chương trình trọng điểm về du lịch; chú trọng hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến, quảng bá du lịch. Bên cạnh đó, việc liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong và ngoài nước được củng cố và mở rộng; hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch, không gian đô thị từng bước được đầu tư; nhiều sản phẩm du lịch mới đã hình thành, trong đó đáng chú ý là việc mở cửa Đại Nội về đêm góp phần tăng lượng khách tham quan di tích nói riêng và đến Thừa Thiên Huế nói chung.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=35961