Hàn Quốc đóng mới chín tàu ngầm

TPO – Hàn Quốc đã lên kế hoạch bổ sung 9 tàu ngầm trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2030, nhằm tăng cường khả năng cũng như thời gian tác chiến của lực lượng Hải quân nước này trong môi trường biển.

Lực lượng tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đây sẽ là các loại tàu ngầm 3.000 tấn, và kế hoạch cũng như bản vẽ thiết kế của các loại tàu ngầm này đã được triển khai từ đầu năm 2013.

Dự kiến, 9 tàu ngầm loại 3.000 tấn sẽ lần lượt được đưa vào biên chế lực lượng Hải quân trong giai đoạn từ 2020 đến 2030.

Theo thiết kế, các tàu ngầm mới của Hàn Quốc sẽ được trang bị các ống phóng thẳng đứng, giúp cải thiện mạnh mẽ khả năng tấn công chính xác tầm xa của các tên lửa đối đất.

Ngoài ra, với trọng tải 3.000 tấn, các tàu này có thể hoạt động dưới nước lâu hơn nhiều so với các loại tàu trọng tải 1.800 tấn và 1.200 tấn mà Hải quân nước này đang sở hữu.

An Huy
theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/640032/han-quoc-dong-moi-chin-tau-ngam-tpod.html