Hàn Quốc hoang mang vì tín hiệu mâu thuẫn của Nhà Trắng về vấn đề Triều Tiên

Hôm thứ 5 (17/8), chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump khiến Hàn Quốc hoang mang vì những dấu hiệu trái ngược nhau về cách đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon tuyên bố một giải pháp quân sự là không thể mặc dù 3 quan chức cấp cao khác là chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đều nhấn mạnh rằng ông Trump đã sẵn sàng hành động quân sự nếu cần.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in của Hàn Quốc (trái) và tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 6

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/8, ông Bannon cho biết Mỹ "không có giải pháp quân sự" nào trên bán đảo Triều Tiên và ông có thể cân nhắc một thỏa thuận để quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc nếu Bình Nhưỡng dừng chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên trong chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh, tướng Joseph F. Dunford Jr., chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, đã bác bỏ khả năng rút quân của Mỹ. Phát biểu với các phóng viên, ông nhắc lại lập trường trước đó của Washington rằng hành động quân sự tuy không hơn nhưng vẫn có thể.

Tướng Dunford cũng nói rằng Mỹ không có kế hoạch hủy bỏ các cuộc tập trận với Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ 2 (21/8) và coi hoạt động này "rất quan trọng để duy trì khả năng quốc phòng của liên minh". Cuối ngày, sau cuộc gặp tại Washington với bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex W. Tillerson bày tỏ sự ủng hộ các tuyên bố của ông Dunford.

Ông Tillerson nói ông đã đọc những phát biểu của ông Bannon, nhưng từ chối bình luận. Tuy nhiên, ông nói chiến dịch ngoại giao chống lại Bình Nhưỡng phải được hậu thuẫn bởi mối đe dọa về "một hậu quả quân sự mạnh mẽ" nếu Triều Tiên có những hành động sai lầm.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/han-quoc-hoang-mang-vi-tin-hieu-mau-thuan-cua-nha-trang-ve-van-de-trieu-tien-20170818084355734p145c151.news