Hàn Quốc hủy sự kiện thường niên tái hiện cuộc đổ bộ của quân Mỹ

Ủy ban thành phố Incheon thông báo, giới chức địa phương đã hủy kế hoạch tiến hành một sự kiện thường niên tái hiện cuộc đổ bổ do quân đội Mỹ dẫn đầu trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

(Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Ủy ban thành phố Incheon thông báo, giới chức địa phương đã hủy kế hoạch tiến hành một sự kiện thường niên tái hiện cuộc đổ bổ do quân đội Mỹ dẫn đầu trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên trong thời gian gần đây đã thực hiện nhiều vụ thử tên lửa và mới đây nhất là vụ thử hạt nhân ngày 3/9 vừa qua.

Một quan chức của Hải quân Hàn Quốc cũng xác nhận họ đã hủy sự kiện này với lý do việc huy động nhiều binh sỹ và thiết bị quân sự tham gia hoạt động này sẽ là không phù hợp khi xét đến tình trạng căng thẳng liên Triều đang gia tăng hiện nay.

Kể từ năm 2008, thành phố Incheon, cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Tây, và Hải quân Hàn Quốc vẫn thường cùng nhau tái hiện sự kiện trên bằng cách huy động các binh sỹ và thiết bị quân sự để kỷ niệm cuộc đổ bộ ngày 15/9/1950 do Tướng Douglas MacArthur chỉ huy, với sự tham gia của binh sỹ thuộc 15 nước khác dưới lá cờ của Liên hợp quốc, để cứu Hàn Quốc trước bờ vực của thất bại và thay đổi cục diện của cuộc chiến.

Năm ngoái, 17 tàu chiến của Hàn Quốc và Mỹ cùng 15 máy bay quân sự và 21 xe bọc thép đã tham gia sự kiện này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-huy-su-kien-thuong-nien-tai-hien-cuoc-do-bo-cua-quan-my/464506.vnp