Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thực hiện cam kết

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek đã kêu gọi Triều Tiên thể hiện thiện chí giải quyết vấn đề hạt nhân đang bế tắc lâu nay.

Ngày 15/10, Phát biểu tại Phòng thương mại EU ở Seoul, ông Hyun nói rằng trong thời điểm này, các bên đang theo dõi sát sao mục tiêu chính của Triều Tiên. Hàn Quốc mong muốn Bình Nhưỡng xác nhận các cam kết hoặc thể hiện ý định giải quyết vấn đề hạt nhân. Ông Hyun cũng cho rằng cơ chế đàm phán 6 bên là lựa chọn thích hợp nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Theo ông Hyun, để quan hệ liên Triều có thể phát triển, trước tiên cần thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Phát biểu với báo giới sau đó, Bộ trưởng Hyun In-taek cho biết Hàn Quốc sẽ quyết định khôi phục viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên sau khi theo dõi và đánh giá tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đã khẳng định lập trường sẽ duy trì viện trợ nhân đạo và trợ giúp khẩn cấp cho Triều Tiên mà không gắn với các vấn đề an ninh và chính trị. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đưa ra những phát biểu trên trong bối cảnh Hội Chữ thập đỏ hai miền nhóm họp hôm nay 16/10 tại thành phố Kaesong./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/han-quoc-keu-goi-trieu-tien-thuc-hien-cam-ket/200910/20792.vnplus