Hàn Quốc: Khả năng Tòa hiến pháp ra phán quyết sớm hơn dự kiến

Hãng thông tấn Yonhap ngày 2/3 dẫn nguồn giới luật gia cho biết, Tòa hiến pháp Hàn Quốc đang xem xét phương án đưa ra phán quyết cuối cùng luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 7/3 tới.

Phiên xem xét cuối cùng về vụ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 27/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, Tòa hiến pháp cho biết sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước ngày Quyền Thẩm phán Lee Jeong-mi nghỉ hưu vào ngày 13/3. Dư luận cho rằng thời điểm đưa ra phán quyết được ấn định muộn nhất vào ngày 10/3 hoặc ngày 13/3.

Năm 2004, ban đầu Hàn Quốc dự kiến luận tội cựu Tổng thống Roh Moo-hyon vào ngày 15/4, nhưng sau đó lại ấn định vào ngày 11/4, sớm hơn 4 ngày.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye ngày 28/2 đã bị xác định là một nghi phạm tham nhũng. Kết luận này được đưa ra trong bối cảnh các công tố viên đặc biệt vào cuối ngày sẽ chấm dứt cuộc điều tra kéo dài suốt 4 tháng qua về vụ bê bối liên quan đến nhà lãnh đạo này.

Người phát ngôn Lee Kyu-chul của nhóm công tố viên đặc biệt được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nhóm trên xác định bà Park đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là bà Choi Soon-sil để nhận hối lộ từ Tập đoàn Samsung – tập đoàn kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc – nhằm đổi lấy những ưu đãi đối với hoạt động của mình.

Bà Park, người đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Hiến pháp về vụ Quốc hội luận tội bà tháng 12/2016, sẽ không phải đối mặt ngay lập tức với các lời buộc tội nhờ những quy định về việc tổng thống đương nhiệm được miễn trừ truy tố.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-kha-nang-toa-hien-phap-ra-phan-quyet-som-hon-du-kien-20170302173534231.htm