Hàn Quốc: Lãnh đạo đảng cầm quyền phản đối vũ trang hạt nhân

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Choo Mi-ae ngày 11/9 đã nhắc lại sự phản đối của bà trước những lời kêu gọi ngày càng gia tăng về vũ trang hạt nhân của nước này.

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Choo Mi-ae. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Choo Mi-ae ngày 11/9 đã nhắc lại sự phản đối của bà trước những lời kêu gọi ngày càng gia tăng về vũ trang hạt nhân của nước này, đồng thời khẳng định căng thẳng hạt nhân Triều Tiên phải được giải quyết bằng con đường ngoại giao và chính trị.

Trong một cuộc họp với các quan chức đảng cấp cao, bà Choo Mi-ae nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn bị xem là không còn có quyết tâm giải quyết căng thẳng bằng biện pháp chính trị và ngoại giao, trong bối cảnh có những tranh cãi về việc vũ trang hạt nhân."

"Sau tất cả những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm cố đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán, giải pháp cho cuộc chiến tranh Lạnh kéo dài suốt 70 năm và sự chia cắt phải là một giải pháp hòa bình. Mục đích của an ninh là hòa bình và giải pháp duy nhất là thông qua con đường chính trị và ngoại giao."

Mặt khác, bà Choo đã tái phản đối bất kỳ lựa chọn hạt nhân nào, giữa lúc các cuộc thảo luận về giải pháp chính trị đã nhanh chóng chuyển hướng sang việc tăng cường quân sự, sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hôm 3/9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-lanh-dao-dang-cam-quyen-phan-doi-vu-trang-hat-nhan/465569.vnp