Hàn Quốc mắc kẹt trong bẫy Mỹ Triều: Giải pháp nào thoát khỏi thuốc súng?

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng mối đe dọa hạt nhân, Hàn Quốc có lẽ là quốc gia luôn tỏ ra nhiều lo lắng về các động thái khiêu khích và gây hấn gần đây tại bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc lo lắng leo thang

Hàn Quốc đang có nhiều lo lắng trong các cuộc khẩu chiến “gây bão” giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.Ảnh:scmp

Tờ scmp cho biết, người Hàn Quốc đang lo lắng rất nhiều về các vấn đề tại bán đảo Triều Tiên.

“Thực tế nhiều người Hàn Quốc lo lắng về các hành động quân sự đơn phương của Mỹ nhiều hơn là đối với động thái của  Triều Tiên”, ông Kang Won-taek cho biết.

Ông Haeryung Kang, Tổng biên tập tờ Korea Exposé nhấn mạnh quan điểm tương tự vào tuần trước: “Tôi lo ngại về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có tham vọng vũ khí hạt nhân giống như nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lee Kwang-min, nhà tạo mẫu tóc Seoul cho biết, Tổng thống Trump còn đáng sợ hơn cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un: “Tính cách ông Trump luôn thay đổi giống như một lãnh đạo độc tài”. Lee cho rằng, tính cách khác thường của Tổng thống Trump luôn khiến thế giới đối mặt với nhiều nguy hiểm và thậm chí lo lắng nhiều hơn khi ông Trump dường như không nắm bắt được tính nguy hiểm của vấn đề này. Tôi cho rằng, ông Trump đang chơi ván bài nguy hiểm và điều này không khó đề nhìn thấy tại sao người Hàn Quốc lại lo lắng xung quanh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

“Chiến tranh là bi kịch”

Trong kỳ nghỉ tại New Jersey vào tháng 8, Tổng thống Donald Trum đã nói với báo chí rằng: “Triều Tiên sẽ không đe dọa Mỹ thêm nữa. Thay vào đó, họ sẽ đáp ứng đúng theo những gì Tổng thống Trump đã từng phát ngôn: “lửa và giận dữ” – điều mà thế giới chưa từng chứng kiến”.

“Nếu tương lai có thể xảy ra chiến tranh hạt nhân, sẽ là hậu quả của chết chóc và tang thương”, Thượng nghị sỹ Đảng cộng hòa Lindsay Graham nói trên NBC’s Today.

Căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang khi ông Kim Rak-gyom , một vị tướng cấp cao về tên lửa Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ với Tổng thống Trump và thông báo chi tiết kế hoạch phóng 4 quả tên lửa tầm trung vào đảo Guam – là căn cứ không quân và hải quân của Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên tiến hành công kích Mỹ sau các tranh cãi căng thẳng của đôi bên.

Các nhà quan sát cho rằng, về phía Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông tỏ ra không hài lòng với động thái của Mỹ  nhiều hơn với Triều Tiên. Gần đây, trong bài phát biểu ngày 15/8, ông Moon đã khẳng định lại với Mỹ rằng:  “Không ai có thể quyết định hành động quân sự mà không thông qua ý kiến của Hàn Quốc”.

“Điều đó không có nghĩa là Tổng thống Hàn Quốc Moon không mong muốn các biện pháp cứng rắn của Mỹ đối với Triều Tiên trong trường hợp cần thiết. Trong quá khứ, Hàn Quốc đã từng có quan hệ tốt đẹp với Triều Tiên và tôi cho rằng, điều này vẫn còn, tuy nhiên tình hình đã thay đổi”, ông Kang nói thêm.

Theo ông Kang, điều này đã thay đổi. Triều Tiên hiện tại đã có nhiều vũ khí hạt nhân và công nghệ tiên tiến phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa. Sau nhiều tháng, Tổng thống Moon đã liên tục hối thúc triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đồng thời kêu gọi cuộc đàm phán 3 bên bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc nhằm xoa dịu lo lắng của Bắc KInh về hệ thống THAAD.

Câu hỏi đặt ra là liệu lựa chọn ưu tiên chiến lược quan hệ với Triều Tiên giống như các nhà chỉ trích nói hay là lựa chọn mức độ an toàn cho Hàn Quốc và các đồng minh giống như Mỹ khẳng định?

“Tôi cho rằng, chiến tranh không hề mang lại kết quả gì. Triều Tiên sẽ mất mát hết. Vì thế, chắc chắn sẽ không có chiến tranh. Tôi không cho rằng Tổng thống Moon dễ khuất phục. Có thể ông Moon vẫn muốn tiếp tục giải quyết hòa bình với Triều Tiên.

Trung Quốc và cả Nhật Bản cũng vậy, cần phải có định hướng rõ ràng trong chiến lược ngoại giao. Khi căng thẳng hạ nhiệt, thậm chí ngay cả Tổng thống Trump đã từng nói: “Quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thật khôn ngoan và phù hợp. Chiến tranh chỉ có thể là bi kịch”.

(Theo scmp)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/han-quoc-mac-ket-trong-bay-my-trieu-giai-phap-nao-thoat-khoi-thuoc-sung-250799.html