Hàn Quốc, Nhật Bản lo ngại vì dân số giảm

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 9-5 công bố ý định thành lập một bộ mới để giải quyết tình trạng tỉ lệ sinh thấp - đang được xem là vấn đề khẩn cấp quốc gia.

Theo Tổng thống Yoon, bộ mới này tạm gọi là "Bộ Kế hoạch ứng phó tỉ lệ sinh thấp". Người đứng đầu bộ này sẽ kiêm nhiệm vị trí thứ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội. Hãng tin Yonhap cho biết ông Yoon cũng yêu cầu quốc hội, hiện do phe đối lập kiểm soát, hợp tác tích cực trong việc sửa đổi luật tổ chức chính phủ để cho phép thành lập bộ mới nói trên.

Đây được xem là nỗ lực mới nhất nhằm đảo ngược xu hướng dân số giảm sau khi các biện pháp trước đó nhằm khuyến khích phụ nữ sinh thêm con và duy trì dân số ổn định không đạt hiệu quả.

Theo Tổng cục Thống kê Hàn Quốc, tổng tỉ suất sinh (số trẻ trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh trong thời kỳ sinh đẻ) đã giảm từ 0,78 năm 2022 còn 0,72 năm 2023. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số 51 triệu người như hiện nay.

Dân số giảm cũng là vấn đề gây lo lắng tại Nhật Bản, nhất là sau khi chính phủ công bố số liệu mới nhất về tình trạng nhà bị bỏ trống tại nước này. Theo cuộc khảo sát mới, tính đến tháng 10-2023, số lượng nhà bị bỏ trống đã tăng lên mức cao kỷ lục là 9 triệu. Con số này cao hơn 500.000 căn so với cuộc khảo sát năm 2018.

Cha mẹ và con cái tại một cuộc thi ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 28-4 Ảnh: REUTERS

Theo trang The Guardian, gốc rễ của vấn đề là dân số giảm ở nông thôn, trong lúc nhiều người không thể hoặc không muốn sống tại nhà được thừa kế. Nhiều người không chịu tu sửa hoặc phá bỏ chúng. Tình trạng này cũng xuất hiện tại các thành phố ở Nhật Bản, nơi hàng trăm ngàn ngôi nhà bị bỏ trống trong thời gian dài.

"Đây là dấu hiệu của sự suy giảm dân số Nhật Bản. Đó thực sự không phải là do xây quá nhiều nhà mà là vì không có đủ người" - ông Jeffrey Hall, chuyên gia tại ĐH Nghiên cứu Quốc tế Kanda (Nhật Bản), nhận định với đài CNN.

Dân số Nhật Bản đã sụt giảm trong nhiều năm. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy nước này có 125,4 triệu dân năm 2022, giảm hơn 800.000 người so với năm trước đó. Ngoài ra, số trẻ chào đời ở Nhật Bản năm 2023 giảm năm thứ tám liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản gần đây cho biết số người dưới 15 tuổi đã giảm năm thứ 43 liên tiếp, xuống mức kỷ lục (khoảng 14 triệu, tính đến ngày 1-4).

Hoàng Phương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/han-quoc-nhat-ban-lo-ngai-vi-dan-so-giam-196240509210022823.htm