Hàn Quốc nỗ lực kiềm chế lạm phát gia tăng

Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/3 đã công bố quyết định khẩn cấp nhằm kiềm chế lạm phát gia tăng, theo đó sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 70 loại "sản phẩm nhạy cảm" như lúa mì, ngũ cốc, xirô, bánh đậu nành, cà phê, kem...

hq219 Quyết định, được đưa ra trong một cuộc họp giữa các bộ trưởng thuộc khối kinh tế dưới sự chủ trì của Tổng thống Lee Myung-Bak, sẽ có hiệu lực từu 1/4. Các bộ trưởng đã nhất trí đưa 50 sản phẩm thiết yếu, như trứng, sữa và thịt lợn vào danh sách giám sát giá cả cao độ. Ngoài ra, để đối phó với sự gia tăng giá của các nguyên vật liệu thô, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hoạt động phân phối đồng, nhôm, niken và các loại kim loại màu khác. Các bộ trưởng cũng quyết định giảm gánh nặng cho lĩnh vực dịch vụ công cộng trước cơn sốt giá hiện nay. Tháng 2 vừa qua, tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc đã lên tới 3,6%, vượt quá phạm vi cho phép trong cả năm do Ngân hàng Trung ương đề ra.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29777-han-quoc-no-luc-kiem-che-lam-phat-gia-tang