Hàn Quốc phát triển tên lửa hành trình chống Triều Tiên

Với sức mạnh không quân áp đảo cộng thêm được trang bị tên lửa hành trình bắn xa 500km, Hàn Quốc có thể tấn công phủ đầu Triều Tiên ngay khi cuộc chiến nổ ra.

Trang tin quân sự Air Recognition dẫn thông báo của cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Seoul sẽ bắt đầu tự phát triển một mẫu tên lửa hành trình không đối đất tầm xa thế hệ mới nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên. Dự kiến Hàn Quốc sẽ khởi động chương trình này trong năm 2018 và đặt ra kế hoạch sở hữu khoảng 200 đơn vị tên không đối đất thế hệ mới vào năm 2031. Nguồn ảnh: Getty Images

Theo một số nguồn tin, chương trình tên lửa không đối đất tương lai của Hàn Quốc sẽ được phát triển dựa trên dòng tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 của Đức vốn cũng đang được Không quân Hàn Quốc sử dụng. Nguồn ảnh: Jane’s.

Sau khi đưa vào trang bị, biến thể Taurus nội địa hóa sẽ là một trong những vũ khí chính của dòng tiêm kích đa năng KAI KF-X đang được Hàn Quốc phát triển dự kiến sẽ cho ra mắt vào năm 2020. Quân đội Hàn Quốc ước tính sẽ chi khoảng 695 triệu USD cho dự án phát triển mẫu tên lửa này một con số không nhỏ dành cho một quả tên lửa không đối đất. Nguồn ảnh: World Defense

Tuy nhiên sức mạnh của tên lửa Taurus hoàn toàn xứng đáng với số tiền Seoul sẽ bỏ ra, khi nó có tầm bắn lên đến 500km và có thể tấn công thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên từ Daejeon nằm cách Seoul 164km về phía nam. Bản thân Taurus cũng có thể được triển khai từ những chiếc F-15K. Nguồn ảnh: Free Republic

Hiện tại Không quân Hàn Quốc có trong biên chế khoảng 170 đơn vị Taurus KEPD 350 đều được trang bị cho những chiếc tiêm kích F-15K Slam Eagles của Hàn Quốc. Vào tháng 10 vừa rồi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã quyết định đặt mua thêm ít nhất 60 đơn vị Taurus KEPD 350 nữa từ Taurus Systems GmbH nhằm tăng cường kho vũ khí của mình. Nguồn ảnh: YouTube

Taurus KEPD 350 là một trong những dòng tên lửa hành trình nổi tiếng nhất của Đức hiện nay. Những ưu điểm chính của nó là sở hữu thiết kế tàng hình và có tầm bắn xa. Taurus KEPD 350 cũng có thể được triển khai trên nhiều tảng chiến đấu cơ khác nhau như Tornado, Eurofighter Typhoon Gripen và F/A-18. Nguồn ảnh: keypublishing.com

Bên cạnh khả năng tàng hình, Taurus KEPD 350 cũnh có thể thực hiện hành trình bay cực thấp nhằm tránh bị phát hiện bởi hệ thống radar của đối phương. Dẫn đường cho Taurus KEPD 350 gồm có hệ thống dẫn đường quán tính, định vị toàn cầu GPS và thiết bị quan sát quảnh ảnh nhiệt theo thời gian thực. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trọng lượng của mỗi tên lửa Taurus KEPD 350 là 1.4 tấn, nó mang theo một đầu đạn nặng gần 500kg có tên Mephisto với khả năng xuyên phá cực mạnh cùng với đó là chức năng kiểm soát thời gian nổ. Chiều dài cơ sở của Taurus KEPD 350 là hơn 5m và nó cũng được trang bị cánh lượn nhằm tăng độ ổn định khi thực hiện hành trình bay. Nguồn ảnh: Global Military.

Ở biến thể Taurus KEPD 350K của Hàn Quốc, mẫu tên lửa này được cải tiến với hệ thống định vị GPS mới hổ trợ chống gây nhiễu SAASM. Ngoài ra nó cũng có thêm một biến thể thu nhỏ khác dành cho các dòng tiêm kích hạng nhẹ của Hàn Quốc như FA-50, tuy nhiên tầm hoạt động của Taurus KEPD 350K chắc chắn sẽ giảm xuống. Nguồn ảnh: korearms.egloos.com.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/han-quoc-phat-trien-ten-lua-hanh-trinh-chong-trieu-tien-798289.html