Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên

Ngoài THAAD để đánh chặn tên lửa đối phương, Hàn Quốc còn sở hữu riêng tên lửa đạn đạo Hyunmoo có khả năng bắn tới nhiều nơi trên lãnh thổ Triều Tiên.

Triều Tiên thử bom nhiệt hạch vào hôm 3/9. Ngay sau đó, Hàn Quốc tiến hành tập trận đáp trả. Trong ảnh là tên lửa đạn đạo Hyunmoo 2 của Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Quân đội Hàn Quốc phóng tên lửa Hyunmoo 2 vào vùng biển Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Đầu đạn tên lửa Hyunmoo 2. Tên lửa này có tầm bắn tới 800km, tức là có thể bắn tới rất nhiều nơi trên lãnh thổ Triều Tiên. Ảnh: AP.

Tên lửa Hynmoo khai hỏa. Một số phiên bản của tên lửa này có tầm bắn tới 1.500km hoặc hơn, nghĩa là vươn tới được mọi nơi trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AP.

Khói tên lửa Hyunmoo 2 bên bệ phóng gắn trên xe tải. Ảnh: Reuters.

Tên lửa đạn đạo Hyunmoo 2 lao vút lên không trung. Hyunmoo được cho là dòng tên lửa đạn đạo duy nhất mà Hàn Quốc phát triển, với mục đích đối phó với Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Một góc chụp khác về tên lửa Hyunmoo 2 lúc rời bệ phóng. Ảnh: Getty.

Theo thỏa thuận quân sự với Mỹ, Hàn Quốc chỉ được phép phát triển tên lửa đạn đạo một cách rất hạn chế (về trọng lượng đầu đạn và về tầm bắn). Ảnh:AP.

Ngoài phóng tên lửa đạn đạo, quân đội Hàn Quốc còn tiến hành diễn tập ném bom Slam-er bằng máy bay F-15K, tại một vị trí không được tiết lộ ở bờ biển phía đông Hàn Quốc. Ảnh: EPA.

Xe tăng K-1 của Hàn Quốc trong cuộc tập trận ở Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP.

Dàn pháo tự hành K-9 của lục quân Hàn Quốc xuất hiện vào sáng 4/9. Ảnh: AP.

Một binh sĩ Hàn Quốc trên cỗ pháo tự hành K-9. Ảnh: AP.

Binh lính Hàn Quốc chăng dây thép gai cho cuộc tập trận đáp trả Triều Tiên. Ảnh: AP.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ xuất hiện tại khu vực Seongju. Ảnh: Getty.

Trực thăng CH-47 Chinook chở các vật dụng quân sự tới vị trí nói trên. Ảnh: EPA./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/han-quoc-phong-ten-lua-dan-dao-du-suc-ban-toi-nhieu-noi-o-trieu-tien-667275.vov