Hàn Quốc: Rượu gây thiệt hại hàng tỉ USD

Người dân Hàn Quốc, vốn đã nổi tiếng là những tay “bợm nhậu”, đang uống rượu nhiều hơn bao giờ hết và khiến nền kinh tế nước này thiệt hại đến hàng tỉ USD, một cuộc khảo sát mới đây do Bộ Y tế Hàn Quốc thực hiện cho biết.

hq188 Theo kết quả khảo sát, trong thời gian từ năm 2000-2004, chi phí cho các buổi nhậu nhẹt đã tăng thêm 35%, ở mức 20,1 tỉ USD. Con số này chiếm khoảng 2,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của xứ sở kim chi, cao gấp hai lần so với một số nước như Canada (1,09%), Pháp (1,42%), Scotland (1,19%). Các cuộc thống kê khác của chính phủ cũng chỉ ra rằng tỉ lệ người Hàn Quốc uống rượu ít nhất 1 lần/tuần đã tăng từ 28,8% vào năm 1999 lên 43,6% vào năm 2003. Tổn thất do các cuộc chè chén say sưa được tính từ việc giảm năng suất lao động, điều trị các bệnh có liên quan đến rượu, các vụ tai nạn do rượu gây ra. Người dân Hàn Quốc sau giờ làm việc, thường hay tụ tập ăn nhậu và lại uống rượu, thường là rượu Soju, Vodka ăn với thịt heo quay. Họ thường ăn nhậu cho tới khuya, hết ở các quán nhậu lại tới các quán karaoke.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29751-han-quoc-ruou-gay-thiet-hai-hang-ti-usd