Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ ngành du lịch

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho ngành du lịch, trước tác động tiêu cực từ những hành động “trả đũa” của Trung Quốc.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết, họ quyết định bổ sung khoảng 50 tỷ Won (43,5 triệu USD) vào ngân sách 550 tỷ Won hàng năm để ngành công nghiệp du lịch đối mặt với khó khăn về nguồn tài chính.

Nguy cơ giảm lượng du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc.

Quyết định trên được đưa ra tại một cuộc họp với các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do cầm quyền. Trong đó, chính phủ và các nhà lập pháp đảng cầm quyền cũng thảo luận về phương thức đối phó với “cuộc chiến thương mại” đang căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Trước đó, sau khi chính quyền Seoul và Washington thống nhất về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao của Mỹ (THAAD), Bắc Kinh đã tỏ rõ thái độ phản đối, bằng một loạt hành động “trả đũa” gây ảnh hưởng tới thương mại và du lịch của xứ Kim chi.

Mặc dù, chỉ số tiêu dùng của Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, song chính phủ sẽ mở rộng các khoản vay cho những DN gặp khó khăn, do ảnh hưởng từ hành động “trả đũa” của Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch chi tiêu khoảng 300 tỷ Won cho các gói hỗ trợ trong nửa đầu năm 2017.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng sẽ triệu tập một cuộc họp với một số chuyên gia tư vấn và lãnh đạo các công ty trong ngành công nghiệp du lịch để thảo luận về những bước đi tiếp theo, sau hành động “trả đũa” của Trung Quốc. Năm 2016, lượng du khách Trung Quốc chiếm gần một nửa trong số 17,2 triệu người nước ngoài tới Hàn Quốc.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/han-quoc-tang-cuong-ho-tro-nganh-cong-nghiep-khong-khoi-282281.html