Hàn Quốc tập trận, Nhật phản đối

Lần đầu tiên lực lượng biệt kích hải quân luyện tập đổ bộ lên đảo.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 25-10, không quân, hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc đã tập trận chung gần quần đảo Dokdo/Takeshima nhân kỷ niệm Ngày Dokdo. Đây là quần đảo Nhật đang tranh chấp với Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo khẳng định cuộc tập trận nhằm thể hiện quyết tâm bảo vệ quần đảo trong bất kỳ tình huống nào.

Cuộc tập trận bắt đầu từ 8 giờ sáng và kéo dài 4 tiếng. Nội dung tập trận dựa trên kịch bản lực lượng nước ngoài (ám chỉ Nhật) đổ bộ lên quần đảo.

Một tàu tuần tra, năm tàu khu trục, hai máy bay tiêm kích F-15K, một máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-3C Orion cùng các máy bay trực thăng CH-60 và CH-47 tham gia tập trận.

Hàn Quốc tổ chức tập trận gần quần đảo Dokdo/Takeshima hai lần mỗi năm từ năm 1986, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nội dung tập trận có biệt kích hải quân tham gia thay vì lính thủy đánh bộ. Lực lượng biệt kích phá hủy dưới nước của hải quân đã sử dụng máy bay trực thăng đa dụng UH-60 trong bài tập đổ bộ.

Lực lượng biệt kích hải quân Hàn Quốc thực hiện bài tập đổ bộ lên quần đảo Dokdo/Takeshima ngày 25-10. Ảnh: HẢI QUÂN HÀN QUỐC

Cùng ngày, tại bảy thành phố, các nhóm nhảy tập thể (flashmob) đã trình diễn một bài hát về quần đảo Dokdo/Takeshima. Tại tỉnh Bắc Gyeongsang (quản lý hành chính quần đảo), các công chức mặc áo phông in ảnh quần đảo đi làm.

Tại Seoul, 200 thành viên tổ chức dân sự mang tên Hội sở hành động của nhân dân nhằm bảo vệ quần đảo Dokdo đã tham gia chiến dịch bắt tay người qua đường và nói: “Dokdo thuộc lãnh thổ chúng ta”. Tổ chức này ra tuyên bố kêu gọi Nhật hủy bỏ nội dung khẳng định chủ quyền đối quần đảo trong sách giáo khoa và sách trắng quốc phòng.

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo (Nhật), tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh Văn phòng nội các Yoshihide Suga thông báo Bộ Ngoại giao Nhật đã triệu tập tùy viên chính trị của đại sứ quán Hàn Quốc ở Tokyo để phản đối cuộc tập trận. Đại sứ quán Nhật ở Seoul đã gửi công hàm phản đối.

Ông cho biết Nhật luôn sẵn sàng đưa vấn đề tranh chấp quần đảo Dokdo/Takeshima ra Tòa án Công lý quốc tế để giải quyết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Hàn Quốc là nước quan trọng có chung mục tiêu về các giá trị tự do với Nhật, vậy nên hai nước cần kiềm chế các hoạt động có thể gây tổn hại đến tình hữu nghị.

Theo báo Korea Herald (Hàn Quốc), ban đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không định công bố thông tin tập trận nhưng sau đó đổi ý vì Bộ Ngoại giao Nhật phát đoạn băng hình khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima trên mạng YouTube hôm 16-10.

Ngày Dokdo được một số chính quyền địa phương và các nhóm hoạt động dân sự ở Hàn Quốc thiết lập từ năm 2010 nhằm kỷ niệm ngày hoàng đế Cao Tông của triều đại Joseon (còn gọi là triều đại Triều Tiên) ban hành thánh chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Dokdo/Takeshima vào ngày 25-10-1900.

LÊ LINH

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20131025110111439p0c1017/han-quoc-tap-tran-nhat-phan-doi.htm