Hàn Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật

Lục quân và Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận chung bắn đạn thật trên quy mô lớn trong ngày 4-4.

Cuộc diễn tập được tổ chức ngay khu vực phía nam thuộc biên giới phía đông với CHDCND Triều Tiên, trong đó sử dụng cả các bệ phóng tên lửa đa nòng thế hệ mới Chunmoo loại 230mm.

Hơn 360 tên lửa đã được phóng từ các bệ phóng tên lửa di động sử dụng xe chuyên dụng trong cuộc diễn tập được công khai cho giới truyền thông. Phần lớn các quả tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu cách xa khoảng 40 km trong vùng biển phía đông nước này gần Goseong, tỉnh Gangwon, lục quân Hàn Quốc cho biết.

Quân đội Hàn Quốc hiếm khi công khai một cuộc bắn thử tên lửa Chunmoo kể từ khi tên lửa này được triển khai vào năm 2015.

Ngoài loại tên lửa này, cuộc diễn tập bắn đạn thật của Hàn Quốc còn huy động súng bắn pháo tự hành K9 Thunder (Thần Sấm) loại 155mm, pháo KH179 loại 155mm cũng như hệ thống radar phản pháo kích ARTHUR-K và các phương tiện trên không không người lái.

Hải quân Hàn Quốc cũng triển khai các tàu tuần tra, tàu chiến nhỏ cao tốc dẫn tên lửa và các tàu cao tốc.

Thị sát cuộc diễn tập, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng ứng phó “cương quyết và ngay lập tức” đối với sự khiêu khích của Triều Tiên.

Lục quân Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập lần này được tổ chức theo kịch bản có sự khiêu khích của Triều Tiên ở khu vực biển phía đông nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32510302-han-quoc-to-chuc-dien-tap-ban-dan-that.html