Hàn Quốc tố Triều Tiên tấn công mạng, trộm tài liệu mật

Quân đội Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng nhằm vào Bộ Tư lệnh an ninh mạng Hàn Quốc.

Một chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên nhiều lần tấn công mạng nhằm vào nước này, gồm cả lần đánh cắp tài liệu thiết kế cánh của máy bay F-15 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một người phát ngôn không nêu tên của quân đội Hàn Quốc ngày 6.12 cho biết Triều Tiên đã tiến hành tấn công mạng nhằm vào Bộ Tư lệnh an ninh mạng Hàn Quốc và trộm tài liệu mật.

“Máy chủ mạng nội bộ của Bộ Tư lệnh an ninh mạng Hàn Quốc đã bị nhiễm malware (phần mềm mã độc). Chúng tôi phát hiện một số tài liệu mật bị trộm sau vụ tấn công mạng”, người phát ngôn trên cho hay. Hiện vẫn chưa rõ tài liệu mật chứa đựng những thông tin và dữ liệu gì.

Hàn Quốc đã nhanh chóng cô lập hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư lệnh an ninh mạng sau khi phát hiện vụ tấn công. Cơ quan này vốn được thành lập vào năm 2010 nhằm chống lại những đợt tấn công mạng.

Triều Tiên được cho là có đơn vị chiến tranh mạng với số nhân sự đến hàng ngàn người. Trước đây, Hàn Quốc đã nhiều lần cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng, cơ quan chính phủ và hãng thông tấn của Hàn Quốc, nhưng chưa từng nhắm vào lực lượng quân đội. Trong khi đó, Triều Tiên luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Reuters dẫn lại báo cáo của cảnh sát Hàn Quốc cho biết kể từ năm 2014, Triều Tiên bắt đầu chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Hàn Quốc. Tính đến tháng 6.2016, khoảng 140.000 máy tính của 160 công ty ở Hàn Quốc bị tấn công mạng.

Cảnh sát Hàn Quốc từng phát hiện vụ tấn công mạng của Triều Tiên vào tháng 2.2016 sau khi một tài liệu mật của Hàn Quốc về thiết kế cánh của chiến đấu cơ F-15 bị tin tặc lấy trộm.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/han-quoc-to-trieu-tien-tan-cong-mang-trom-tai-lieu-mat-772035.html