Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình tầm xa mới

Báo Munhwa Ilbo số ra ngày 15/10 đưa tin, Hàn Quốc đã triển khai các tên lửa hành trình tầm xa mới "Hyunmu-3" với tầm bắn 1.000km.

Báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc số ra ngày 15/10 đưa tin, nước này đã triển khai các tên lửa hành trình tầm xa mới "Hyunmu-3" với tầm bắn 1.000km. Theo báo trên, Hàn Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa loại này từ đầu năm nay. Các nguồn tin Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc cho biết, tên lửa "Hyunmu-3" được phát triển năm 2006 và thử nghiệm trong hai năm trước khi triển khai. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên. Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí tầm xa, được cho là nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Theo thỏa thuận với Mỹ - nước hiện đang triển khai 28.500 quân tại Hàn Quốc và cam kết bảo đảm "ô hạt nhân" bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Seoul phải giới hạn tầm bắn của các tên lửa đạn đạo mà nước này sở hữu ở mức tối đa 300km. Tuy nhiên các quan chức Hàn Quốc cho rằng thỏa thuận này không áp dụng với tên lửa hành trình. Phía Hàn Quốc cũng đã có những ý kiến kêu gọi phá bỏ hạn chế trên sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa mà phương Tây cho là thử tên lửa tầm xa hồi tháng 4 và thử hạt nhân lần hai hồi tháng 5 vừa qua. Hàn Quốc hiện đã có tàu khu trục "King Sejong" được trang bị các tên lửa hành trình có tầm bắn 500km. Theo báo Munhwa Ilbo, nước này đang phát triển một tên lửa hành trình có tầm bắn 1.500km./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/han-quoc-trien-khai-ten-lua-hanh-trinh-tam-xa-moi/200910/20698.vnplus