Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình tầm xa

VIT - Theo các nguồn tin quân sự và một số hãng phát triển tên lửa, Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai tên lửa hành trình đất-đối-đất tầm xa 1.000km trên chiến trường trước đó trong năm nay.

Các nguồn tin cho hay, tên lửa này, phiên bản nâng cấp của tên lửa Hyunmoo, có khả năng chạm tới Bắc Kinh và Tokyo, cũng như có khả năng chạm tới các mục tiêu then chốt trên toàn bộ lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên việc phát triển và triển khai tên lửa hành trình tầm xa mang tên Hyunmoo-III được xác nhận. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc không xác nhận hay bác bỏ việc phát triển tên lửa hành trình Hyunmoo-III và động thái này được cho là nhằm không gây căng thẳng với Trung Quốc và Nhật Bản cũng như đối với CHDCND Triều Tiên. Hyunmoo là tên lửa đạn đạo, do Cơ quan Phát triển Tên lửa (ADD) và LIG Nex1 – hãng phát triển tên lửa hàng đầu ở Hàn Quốc – chế tạo, với tầm phóng 180 – 300km. “Việc sản xuất tên lửa Hyunmoo-III đã bắt đầu trước đó trong năm nay tại các cơ sở của LIG Nex1 ở Gumi, phía Bắc tỉnh Gyeongsang, và tên lửa đã được giao cho một đơn vị,” một nguồn tin giấu tên tiết lộ với Korea Times. Theo nguồn tin trên, tên lửa Hyunmoo-III có thể chạm tới các mục tiêu với sai số là + - 5m, được hỗ trợ bởi hệ thống bay men theo nền địa hình (TERCOM). Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II, với tầm phóng 300km, trong tình trạng sẵn sàng hoạt động kể từ năm ngoái. Gần đây, ADD và LIG Nex1 đã bắt đầu phát triển tên lửa hành trình Hyunmoo-IIIA tầm phóng 1.500km. Trong nỗ lực giúp ngăn chặn khả năng không đối xứng về tên lửa và vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, chính phủ Seoul đã thúc đẩy phát triển tên lửa hành trình tầm xa từ năm 2006 – thời điểm CHDCND Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong-2 và thử hạt nhân lần đầu tiên. Việc Seoul phát triển tên lửa hành trình tầm xa không vi phạm nguyên tắc hạn chế công nghệ tên lửa của quốc gia này. Hàn Quốc giới hạn tầm xa tên lửa của họ xuống còn 300km trong thỏa thuận kí kết với Mỹ năm 2001. Cũng tại thời điểm đó, Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ việc Hàn Quốc trở thành thành viên của Cơ chế Kiểm soát Công nghệ Tên lửa (MTCR). MTCR là cơ chế tự nguyện và không chính thức của hơn 30 quốc gia có cùng mục tiêu giới hạn phát triển tên lửa bằng cách hạn chế xuất khẩu tên lửa có tầm phóng ít nhất 300km và có khả năng mang lượng chất nổ tối đa ở đầu tên lửa là 500kg. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ áp dụng cho những tên lửa đạn đạo tốc độ cao, bay tự do, loại trừ các vũ khí hành trình có tốc độ thấp hơn, bay là là mặt đất. Chỉ một vài quốc gia - chẳng hạn như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Israel – sở hữu các tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến này. Kể từ khi Bình Nhưỡng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hồi tháng 4 và thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ hai một tháng sau đó, chính quyền Hàn Quốc đã đề cao nhu cầu xem xét lại các nguyên tắc về tầm xa tên lửa. Tên lửa đạn đạo Hyunmoo có khả năng chạm tới Bình Nhưỡng và Shinuiju tại CHDCND Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh, cũng như các căn cứ tên lửa tầm ngắn và tầm trung tại Shinsang-ri, miền Nam tỉnh Hamgyeong và Gitaeryeong, tỉnh Gangwon. Tuy nhiên, tên lửa này không thể chạm tới các căn cứ tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên, bao gồm căn cứ Musudan-ri ở phía Bắc tỉnh Hamgyeong, cách Seoul khoảng 300km. Nhiều nhà phân tích quốc phòng nhận định, Hàn Quốc nên được phép phát triển tên lửa đạn đạo với tầm phóng 550 – 700km để bao phủ toàn bộ CHDCND Triều Tiên. CHDCND Triều Tiên đã triển khai trên 600 tên lửa Scud với tầm phóng 320 – 500km và 200 tên lửa Rodong với tầm phóng 1.300km gần khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên. Quốc gia cộng sản này cũng được cho là đang xúc tiến phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm phóng 6.700km có khả năng chạm tới khu vực phía Tây nước Mỹ.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/tbqd/la64781/default.htm