Hàn Quốc-Triều Tiên hội đàm về vấn đề đoàn tụ gia đình

TPO - Sáng nay, 16/10, phái đoàn Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm chung với các quan chức CHDCND Triều Tiên, nhằm thảo luận các vấn đề về đoàn tụ gia đình và viện trợ nhân đạo.

Cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra vào 10h sáng nay, 16/10, tại thành phố biên giới Kaesong thuộc CHDCND Triều Tiên, với mục tiêu cao nhất là đạt được một thỏa thuận chung giữa Seoul và Bình Nhưỡng về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán trong thời kỳ Chiến tranh 1950-1953 và các dự án nhân đạo khác. Cuộc họp này do các quan chức thuộc Hội Chữ thập Đỏ hai nước tổ chức. Trong phái đoàn đàm phán của Hàn Quốc, có sự tham gia của ông Kim Eyi-do - người phụ trách các vấn đề hợp tác chính sách thuộc Bộ Thống nhất, và ông Kim Sung-geun thuộc Hội Chữ Thập đỏ. Trong cuộc thảo luận, phía Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức thêm những vòng đàm phán mới về vấn đề đoàn tụ gia đình trong tháng 11 tới và khoảng Tết Âm lịch vào tháng Hai năm sau. Các nhà ngoại giao Hàn Quốc từ chối không cung cấp bất cứ thông tin cụ thể nào về nội dung đàm phán. Ước tính, hiện có khoảng 600.000 người Hàn Quốc có gia đình, họ hàng, người thân ở CHDCND Triều Tiên. Thu Thảo Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174793&channelid=5