Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 8 triệu USD cho Triều Tiên bất chấp căng thẳng

Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ cung cấp cho Triều Tiên nguồn viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD, bất chấp việc căng thẳng đang leo thang trên bán đảo.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 21/9 xác nhận, Hàn quốc sẽ cung cấp cho Triều Tiên viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD. Đây là hành động hỗ trợ đầu tiên dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Moon Jae-in.

Theo đó, Seoul sẽ cung cấp 4,5 triệu USD vật phẩm thông qua Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) và 3,5 triệu USD thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Trong một tuyên bố chính thức Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myong-gyon cho biết, việc viện trợ cho Triều Tiên không liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc hy vọng viện trợ này sẽ giúp cải thiện tình hình nhân đạo cho những người cần ở Triều Tiên bằng cách tiêm văc-xin cho trẻ em và điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng cũng như cải thiện sức khỏe của phụ nữ mang thai.

Tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã leo thang trong những tháng gần đây do việc phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gần đây cũng đã đe dọa sẵn sàng hủy diệt đất nước láng giềng. Bởi theo ông, các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa liên tục của Triều Tiên đã khiến việc đối thoại với Bình Nhưỡng là không thể.

Hà Kim (Theo Sputnik)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/han-quoc-vien-tro-nhan-dao-8-trieu-usd-cho-trieu-tien-bat-chap-cang-thang-226758.html