Hãng bay quốc gia muốn hợp tác với Huế vượt ngoài khuôn khổ festival

Không chỉ qua sự kiện Festival Huế, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) muốn hợp tác “sâu” hơn với tỉnh Thừa Thiên Huế để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch; đồng thời quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của hãng bay quốc gia.

Vietnam Airlines là nhà tài trợ vận chuyển tại nhiều kỳ Festival Huế

Quảng bá thương hiệu 5 năm

Tinh thần này được đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Vietnam Airlines thống nhất trong lễ ký thỏa thuận chương trình hợp tác vừa diễn ra tại Huế hôm cuối tuần rồi.

Với cam kết hợp tác trên, tỉnh Thừa Thiên Huế và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển, xúc tiến đầu tư, du lịch và đồng hành quảng bá thương hiệu trong giai đoạn 2017 - 2021 thông qua các hoạt động như: Tăng cường truyền thông trên các kênh phương tiện của hai bên; tổ chức các sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế tại địa phương; phối hợp hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch Huế trong các Hội chợ du lịch ở trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay, mở đường bay mới đến Huế và xây dựng cơ chế hỗ trợ các đường bay mới trong giai đoạn đầu để kích cầu khách hàng.

Phát biểu nhân sự kiện này, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, nền kinh tế - xã hội của một quốc gia hay của một địa phương sẽ được phát triển bền vững nếu các các yếu tố như văn hóa, giáo dục, giao thông, thương mại và các dịch vụ liên quan... cùng được phát triển một cách đồng bộ; trong đó, hàng không chính là cầu nối rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian, giúp các điểm đến trở nên gần hơn, thuận lợi hơn với cộng đồng trong giao thương, đầu tư, thăm thân và gia tăng lượng khách du lịch tới các điểm đến.

“Chương trình hợp tác này sẽ là cơ hội để giúp thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch và kêu gọi đầu tư cũng như giao lưu văn hóa giữa các vùng miền và các nước đến Thừa Thiên Huế trong 5 năm tới”, Chủ tịch Nguyễn Văn Cao nhận đinh.

Được biết tại đây, hai bên cũng đã thống nhất hợp tác để tổ chức các đoàn báo chí, lữ hành đến từ châu Âu, Đông Bắc Á và châu Úc để tham quan, khảo sát, tìm hiểu tiềm năng du lịch tỉnh cũng như giới thiệu điểm đến, môi trường đầu tư, sản phẩm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế tới những thị trường này.

Đại diện Vietnam Airlines và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2021

Vượt ngoài khuôn khổ hợp tác Festival Huế

Trao đổi với báo chí, ông Dương Trí Thành - Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh, Hãng hàng không quốc gia nhận thấy những tiềm năng và cơ hội phát triển rất rõ ràng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì thế, trên cơ sở thỏa thuận này, tới đây, hai bên sẽ triển khai mở rộng hợp tác một cách đồng bộ và toàn diện hơn.

“Vietnam Airlines cam  kết phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế gìn giữ và phát huy hơn nữa các tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh; đồng thời, mong chờ được nhìn thấy những lợi ích tích cực của chương trình hợp tác này trong tương lai”, lời ông Thành.

Là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, Thừa Thiên Huế thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên, văn hóa phong phú, đa dạng cùng vị trí trung tâm của Con đường di sản văn hóa Việt Nam (Hạ Long - Phong Nha - Huế - Hội An - Mỹ Sơn - đường Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Thừa Thiên Huế cũng sở hữu lợi thế giao thông thuận tiện khi nằm trên trục giao thông xuyên Bắc - Nam, có cảng biển Chân Mây, Thuận An, đường sắt xuyên Việt chạy dọc chiều dài của tỉnh và Sân bay quốc tế Phú Bài gần quốc lộ 1A. Hiện nay, các chặng bay thẳng đến Huế từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được Vietnam Airlines khai thác với tần suất từ 3 - 4 chuyến/ngày. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có hơn 1,7 triệu lượt khách đến Cố đô -  tăng 1,9% so với cùng kỳ, doanh thu đạt khoảng hơn 1.700 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã có truyền thống hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, mà nổi bật nhất là Festival Huế. Tin tưởng với thỏa thuận này, quan hệ hợp tác giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Vietnam Airlines đã được nâng tầm lên một bước phát triển mới, đánh dấu sự hợp tác toàn diện, lâu dài giữa các bên trong công tác xúc tiến đầu tư, du lịch, góp phần tác động tích cực tới kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giữ gìn, phát huy các tiềm năng văn hóa Huế

“Vietnam Airlines cam  kết phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế gìn giữ và phát huy hơn nữa các tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh; đồng thời, mong chờ được nhìn thấy những lợi ích tích cực của chương trình hợp tác này trong tương lai”, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành.

Kiến Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//kinh-te/hang-bay-quoc-gia-muon-hop-tac-voi-hue-vuot-ngoai-khuon-kho-festival-349602.html