Hàng chục cảnh sát truy bắt tên cướp trong rừng dừa nước

Hàng chục công an xã Phước Kiểng, công an huyện đã lùng sục khắp các bụi lau sậy, lùm cây dọc theo các con rạch, mương từ cầu Phước Kiểng 2 đến cầu Phước Long để truy bắt một đối tượng cướp giật.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thủ phạm đã bị bắt trong một lùm cây trên con rạch gần cầu Phước Long.

Qua khai thác, đối tượng cướp giật khai tên Lê Văn Phát (22 tuổi, ngụ tại H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng hiện đang tạm trú ở P. Phú Thuận, Q.7).

Ba tên cướp bị sa lưới (tên Phát cầm đầu bọn cướp mặc áo hồng).

Được biết, trước đó vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 14/8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (25 tuổi ngụ Q.7) chở bạn là chị Trương Thị Thanh Thúy bằng xe gắn máy 55Z5 – 0079 di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè.

Vừa đến cầu Phước Kiểng 2, bất ngờ chị Hoa bị một thanh niên chạy xe gắn máy 83S2 – 4802 từ phía sau vọt lên áp sát, giật chiếc giỏ xách để phía trước xe.

Khi giật được chiếc giỏ, tên cướp tăng tốc về hướng KCN Hiệp Phước. Chị Hoa liền tri hô và đuổi theo tên cướp. Tuy nhiên, sau khi qua cầu Phước Kiểng 2, tên cướp chuyền tang vật cho 2 đồng bọn đi xe máy biển số 52U4 – 7202 ở phía trước. Cả ba cùng tẩu thoát về hướng vòng xoay xã Nhơn Đức rồi quay ngược lên cầu Bà Chiêm để về quận 7.

Tang vật bị tịch thu

Không may cho chúng, cầu bà Chiêm hướng về quận 7 đang thi công nên các phương tiện phải sử dụng chung cầu còn lại. Lúc này một tổ tuần tra CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Hữu Thọ nghe tiếng tri hô đã nhập cuộc bắt cướp.

Cả ba tên trên 2 xe máy phóng bạt mạng theo hướng trở lại cầu Phước Kiểng 2. Lúc này, tên Phát va chạm với người đi đường bị ngã. Phát bật dậy lủi vào đám lau sậy ven kênh tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng truy đuổi bắt được sau nhiều giờ tìm kiếm…

Tại cơ quan công an, Phát khai, đã rủ hai đồng bọn là Trương Thanh Sáng (22 tuổi ngụ P. Tân Phú) và Đào Phước Ril (tự Cu, 19 tuổi ngụ P. Phú Thuận, Q.7) đi về hướng Nhà Bè để cướp giật, kiếm tiền tiêu xài. Trước đó 1 ngày, bọn chúng cũng đã giật được laptop của một phụ nữ trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

15 giờ cùng ngày, thiếu tá Trần Thành Lộc, đội phó đội Cảnh sát điều tra TTXH CA H. Nhà Bè cùng các trinh sát đã tiến hành vây bắt hai tên còn lại đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở P. Tân Phú, Q.7. Tang vật đã được thu hồi.

Qua điều tra phát hiện, cách đây một tháng 3 tên này đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản khác trên đường Nguyễn Văn Linh.

Cơ quan công an huyện Nhà Bè kêu gọi những ai là nạn nhân của bọn cướp trên đến đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội để trình báo.

• Trần Chánh Nghĩa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/136066/hang-chuc-canh-sat-truy-bat-ten-cuop-trong-rung-dua-nuoc.html