Hàng chục học sinh bị ngộ độc, nghi do ăn quà vặt bán trôi nổi

Chiều 28/3, Công an xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết trong những ngày qua, nhiều học sinh trên địa bàn xã có biểu hiện ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn quà vặt không rõ nguồn gốc.

Được biết những ngày qua, hàng chục học sinh Trường THCS Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành có biểu hiện ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực. Trong số này, có 15 học sinh phải nhập viện, theo dõi sức khỏe.

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, các em xuất hiện các triệu chứng ngộ độc trước đó đã ăn quà bánh tại hàng quán của ông N.Đ.N ở gần trường THCS Hành Tín Tây.

Trước thông tin trên, ngày 28/3, Công an xã Hành Tín Tây đã đề xuất UBND xã thành lập tổ liên ngành kiểm tra tủ bánh kẹo của ông N. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, gia đình ông N đang bày bán một số loại bánh kẹo, trong đó có loại kẹo viên với vỏ bọc nhiều màu sắc, không có nhãn hiệu và nguồn gốc, xuất xứ.

Các viên kẹo không rõ nguồn gốc mà nhiều học sinh đã mua.

Tủ kẹo bánh tại nhà ông N cạnh trường THCS Hành Tín Tây.

Ông N cho biết ngày 25/3 đã mua 4 gói kẹo có đặc điểm nêu trên tại chợ Quảng Ngãi, trọng lượng mỗi gói là 0,5kg với số tiền 50.000 đồng/kg để về bán lại với giá 1.000 đồng/4 viên. Thời điểm đoàn đến kiểm tra, số kẹo này đã được ông N bán cho các em học sinh của Trường THCS Hành Tín Tây và chỉ còn lại 0,8kg. Một số học sinh bị ngộ độc cho rằng đã từng mua kẹo của ông N…

Tuy nhiên, nguyên nhân học sinh bị ngộ độc có phải do ăn kẹo mua của ông N hay cho cần phải có kết quả xét nghiệm và kết luận của cơ quan chức năng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lai Sự

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/hang-chuc-hoc-sinh-bi-ngo-doc-nghi-do-an-qua-vat-ban-troi-noi-i726647/