Hàng chục triệu máy tính đang dùng phần mềm bảo mật "dỏm"

Hàng chục triệu máy tính riêng tại Mỹ đang chứa chấp phần mềm bảo mật nhái, "rởm" mà chủ nhân của chúng không hề hay biết.

Theo hãng bảo mật Symantec, người dùng vẫn phải móc ví trả tiền nhưng sản phẩm mà họ tậu vệ chỉ khiến cho cỗ máy thêm yếu ớt và hớ hênh mà thôi. Việc kinh doanh phần mềm bảo mật rởm không chỉ nhằm mục đích kiếm tiền, như "nhiều người vẫn đang làm với các sản phẩm nhái hàng hiệu khác", Symantec phân tích. Trên thực tế, bọn tội phạm mạng đang chủ tâm cấy những cảnh báo bảo mật sai sự thật lên máy tính người dùng. Nhiều khi bạn truy cập một website hoàn toàn hợp pháp, đúng đắn nhưng những cảnh báo "rởm" vẫn nhảy xổ ra liên tục. Chúng nói với bạn rằng trang web này có chứa chấp virus và mời mọc bạn sử dụng một phần mềm bảo mật nào đó, đôi khi trả tiền nhưng cũng có những lúc là cài đặt miễn phí. "Rất nhiều lần, những phần mềm này đã trở thành vật tiếp tay cho hacker đoạt quyền kiểm soát hệ thống", ông Vincent Weafer, Phó Chủ tịch phản ứng Bảo mật của Symantec cho biết. "Chúng sẽ ăn cắp thông tin thẻ tín dụng và các dữ liệu cá nhân quan trọng khác mà bạn từng gõ vào máy. Và chúng nắm trọn chiếc PC trong tay". Một khi chiếc máy tính không còn là của bạn, nhiều khả năng nó sẽ bị kéo vào mạng botnet của hacker để tiến hành các chiến dịch tấn công từ chối dịch vụ, lừa đảo hay phát tán thư rác. Symantec đã phát hiện được 250 biến thể phần mềm bảo mật "rởm" khác nhau, trú dưới những cái tên nghe rất "hợp pháp" như Antivirus 2010 và SpywareGuard 2008. "Đã có 43 triệu lượt download những phần mềm này, song chúng tôi chưa rõ bao nhiêu trong số đó đã download thành công", ông Weafer nói thêm. Tuy nhiên, Symantec dự đoán số máy tính đã cài phải phần mềm rởm phải lên tới hàng chục triệu máy. Ngoài ra, hãng cũng thể ước tính được số tiền mà bọn tội phạm mạng kiếm được từ phần mềm bảo mật nhái. Tuy nhiên, họ tin rằng cứ mỗi lần phần mềm được tải, hacker lại kiếm được từ 2 - 55 cent. TrafficConverter.biz, một trang web chuyên cung cấp phần mềm rởm và đã bị đóng cửa, tiết lộ các "đầu mối số một" có thể kiếm được tới 332.000 USD mỗi tháng chỉ từ hoạt động bán phần mềm bảo mật rởm. Trọng Cầm (Theo Reuters)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/cntt/200910/Hang-chuc-trieu-may-tinh-dang-dung-phan-mem-bao-mat-dom-874672/