Hàng giả, hàng nhái ngày càng phổ biến trên thị trường

(HNM) - Sáng 26-11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương phối hợp với Cổng truyền thông chống hàng giả Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phòng, chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại" nhân Ngày Phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29-11).

(HNM) - Sáng 26-11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương phối hợp với Cổng truyền thông chống hàng giả Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phòng, chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại" nhân Ngày Phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29-11).

Hội thảo là diễn đàn để đại diện các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người tiêu dùng… trao đổi, tổng kết và đánh giá tình hình thực thi các công tác liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… Các đại biểu dự Hội thảo thừa nhận thực tế, tình trạng hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ… ngày càng phổ biến và hết sức tinh vi ở nước ta, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo của Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương tại hội thảo cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử lý 4.879 vụ (so với 5.289 vụ cùng kỳ năm 2010). Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cũng xử lý 597 vụ vi phạm giả mạo nhãn hiệu, xử lý 8 vụ vi phạm kiểu dáng công nghiệp; chuyển cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự 3 vụ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/doi-song/531256/hang-gia-hang-nhai-ngay-cang-pho-bien-tren-thi-truong.htm/