Hàng không giảm giá và nỗi lo ùn tắc

(ĐTTCO) - Để đáp ứng như cầu đi lại của người dân dịp, Tết Nguyên đán các hãng hàng không đều đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, cũng như tăng tải. Tuy nhiên, tăng tải khi hạ tầng chưa đáp ứng đang khiến việc điều hành, điều phối giờ hạ-cất cánh trở nên khó khăn.

Từ tăng chuyến, giảm giá vé…

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) vừa triển khai chương trình “Khoảnh khắc vàng” áp dụng trên một số đường bay nội địa.

Theo đó, khách hàng sẽ có cơ hội mua vé máy bay với mức giá 199.000 đồng/chiều cho hành trình Hà Nội-Chu Lai, Đà Nẵng-Hải Phòng và từ 299.000 đồng đến 999.000 đồng/chiều cho các hành trình nội địa khác.

Vé được bán từ ngày 4/2-31/3, áp dụng cho chặng bay khởi hành từ ngày 4/2 hoặc 8/2 tùy theo từng hành trình, hoặc mức giá và hoàn thành muộn nhất trong ngày 31/3.

Ngoài chương trình khuyến mãi trên, Vietnam Airlines cũng tăng thêm khoảng 800 chuyến bay một chiều cho hành trình nội địa và quốc tế để phục vụ dịp Tết Bính Thân, với lịch bay dày đặc và lượng khách đông gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Tương tự, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cũng mở bán 11.000 vé máy bay giá chỉ 11.000 đồng/chặng trong 7 ngày liên tục, bắt đầu từ đêm giao thừa và dành 2016 liễn chúc Tết đặc biệt cho hành khách trong chuyến bay cuối ngày 29 Tết và đầu ngày mùng 1 Tết Bính Thân.

11.000 vé máy bay giá 11.000 đồng sẽ được mở trên 27 đường bay nội địa và quốc tế, tại website www.jetstar.com bắt đầu từ 23h ngày 29 Tết (tức ngày 7/2) cho đến hết ngày mùng 7 Tết (tức ngày 14/2) hoặc khi vé được bán hết.

Không kém cạnh, trong những ngày đầu tiên của tháng 2, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cũng công bố 3 ngày vàng siêu khuyến mại (1, 2 và 3/2) với 1 triệu vé giá từ 0 đồng tại website www.vietjetair.com , áp dụng trên tất cả đường bay trong nước và quốc tế đến Seoul, Đài Bắc, Singapore, Bangkok, Yangon (Myanmar) cho thời gian bay từ 16/2-31/3.

Đến nỗi lo ùn tắc… trên trời

Việc các hãng hàng không đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá và tăng chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết Bính Thân 2016 đang bị lo ngại sẽ gây áp lực lên công tác quản lý bay, nhà ga quá tải, ùn tắc không những đường vào sân bay mà còn cả ở... trên trời, nhất là ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trước tình hình tăng chuyến bay của các hãng hàng không, các bên đã đi đến thống nhất điều phối giờ hạ-cất cánh (slot) giai đoạn cao điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất theo giới hạn 40-38-36 (40 chuyến/giờ-38 chuyến/giờ-36 chuyến/giờ).

Giới hạn điều phối hiện nay của sân bay Tân Sơn Nhất là 35 chuyến/giờ, nhưng trên thực tế, trong một số giờ cao điểm, quản lý bay đã phải điều hành lên đến 42 chuyến.

Không những thế, trong vùng trời tiếp cận vào giờ cao điểm thường xuyên có 8-9 chuyến bay phải chờ; có chuyến bay phải bay đi sân bay dự bị vì thời gian bay chờ lâu; giờ lăn của tàu bay thông thường từ 10-15 phút/chuyến đã tăng lên đến 21-30 phút/chuyến.

“Việc chấp nhận kế hoạch slot 40-38-36 chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc trên trời nghiêm trọng hơn hiện nay, gây áp lực rất lớn lên kiểm soát viên không lưu. Đồng thời, việc chấp nhận tăng chuyến bay sẽ khiến chất lượng dịch vụ bị giảm sút nghiêm trọng vì chậm, hủy chuyến dây chuyền kéo dài; ùn tắc trong nhà ga, thậm chí có thể dẫn đến việc vỡ kế hoạch khai thác của nhiều hãng hàng không”, ông Lại Xuân Thanh đánh giá.

Để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại sân bay, Vietnam Airlines cũng vừa đưa ra khuyến cáo về việc hành khách nên đặt chỗ, mua vé sớm và hạn chế lựa chọn các chuyến bay cao điểm giữa giờ sáng hoặc chiều để tăng khả năng mua được vé.

Đồng thời cân nhắc kỹ lịch trình đi lại và tránh trường hợp đặt chỗ cùng một lúc trên nhiều chuyến bay, gây trùng lặp và tự động bị hủy các đặt chỗ đó.

“Hành khách cần chủ động thời gian đi lại, có mặt tại sân bay sớm hơn 2 giờ đồng hồ trước so với giờ khởi hành với đầy đủ giấy tờ tùy thân cho người thân và trẻ nhỏ để hoàn tất các thủ tục hàng không.

Để hoàn tất thủ tục chuyến bay một cách nhanh chóng và thuận tiện, hành khách nên sử dụng các dịch vụ làm thủ tục trực tuyến như web check-in, mobile check-in hoặc tự làm thủ tục check in tại kiosk check-in được bố trí ở các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng”, lãnh đạo Vietnam Airlines lưu ý.

Cục trưởng Cục Hàng không cũng khuyến cáo, hành khách đi máy bay nên hạn chế người nhà đưa đón trong dịp cao điểm, vì sức chứa của các sân bay có hạn, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất đang rơi vào tình trạng quá tải.

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20160203/hang-khong-giam-gia-va-noi-lo-un-tac-tren-troi.aspx